Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:47
RSS

Bất ngờ với thu nhập 'khủng' của CLB HAGL ở V.League

Thứ hai, 04/05/2020, 13:40 (GMT+7)

Đã có thời điểm, HAGL hoạt động mà không cần tới nguồn kinh phí của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), tạo nên lịch sử chưa từng có khi là CLB đầu tiên kiếm tiền từ bóng đá.

Kể từ thời điểm bước lên thi đấu chuyên nghiệp, các CLB bóng đá Việt Nam vẫn chủ yếu dựa vào nguồn kinh phí của các ông bầu như Hà Nội FC, SHB Đà Nẵng hay từ ngân sách tỉnh như Sông Lam Nghệ An,… Tuy nhiên, với HAGL điều đó đã dần thay đổi

Với nhiều tài năng được đào tạo bài bản từ Học viện HAGL JMG như Tuấn Anh, Xuân Trường, Vă Toàn, Công Phượng, Văn Thanh... đội bóng này có được lượng fan hâm mộ khổng lồ trên khắp cả nước. Với sự nổi tiếng của mình, đội bóng phố Núi thu hút được những bản hợp đồng tài trợ khủng với 2 đối tác NutiFood (2015, 2016) và VP Milk (2017, 2018)...

Trong 4 năm đầu từ khi đôn khóa I HAGL lên thi đấu ở V.League, đội bóng của bầu Đức kiếm được 20 tỉ/năm từ tiền trợ, 3 tỉ đồng từ tiền bán vé, số tiền mà họ thu về từ việc bán trang phục thi đấu cũng giúp đội bóng của bầu Đức đạt doanh thu khoảng 30 tỉ/năm, một con số đáng mơ ước của nhiều CLB trong nước.

Ngoài ra trong suốt 5 năm qua, HAGL chủ yếu sử dụng "cây nhà lá vườn" với chủ yếu là những cầu thủ nội do mình đào tạo nên do đó tiết kiệm được khoản tiền không nhỏ trên thị trường chuyển nhượng. Điều này giúp HAGL hoạt động mà không cần tới nguồn kinh phí của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), tạo nên lịch sử chưa từng có trong vài mùa giải khi là CLB đầu tiên kiếm tiền từ bóng đá.

Dù cho trong 2 mùa bóng trở lại đây thành tích của phố Núi không thực sự xuất sắc và không có được nhiều bản hợp đồng lớn như trước, song cách làm bóng đá chuyên nghiệp của bầu Đức vẫn luôn là mô hình cho các CLB khác học tập.

Hiện tại, HAGL vẫn là một trong số những đội được yêu thích bậc nhất tại V-League nhờ lối chơi đẹp mắt và cống hiến. Ngoài ra, ở mùa giải năm nay, với sự đầu tư mạnh mẽ, CLB chủ sân Pleiku cũng đồng thời hứa hẹn sẽ tạo ra một năm thi đấu bùng nổ ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam.

Thu nhập 'khủng' của CLB HAGL ở V.League
HAGL được đặt nhiều kỳ vọng ở mùa giải 2020

Trong những năm qua HAGL luôn mất cân đối trong tấn công và phòng ngự, và thường đánh mất phong độ trong giai đoạn hai và vật lộn với cuộc chiến trống trụ hạng. Hiểu rõ được điều này, trong những ngày vừa qua HLV Lee Tae Hoon đang rất cố gắng để tập cho các cầu thủ của HAGL khả năng cân bằng giữa phòng ngự và tấn công nhằm có được những kết quả cao nhất khi thi đấu.

“Vấn đề lớn nhất của HAGL là không ổn định trong tấn công và phòng ngự. Lối chơi của đội vì thế mất cân bằng. Tôi sẽ cố gắng thay đổi thói quen chơi bóng của các cầu thủ, đặc biệt họ phải quyết liệt và chủ động áp sát hơn, hỗ trợ nhau lùi về phòng ngự khi cần thiết như một tập thể”, HLV Lee Tae Hoon cho biết.

Tấn công để giành chiến thắng, nhưng để có được danh hiệu, một đội bóng lớn luôn phải biết phòng ngự và đây là điều mà HAGL cần phải hướng tới trong mùa bóng năm nay nếu như vẫn muốn nuôi hy vọng có được vị trí cao, cụ thể là trong top 5 của V-League.

Sau hai vòng đấu HAGL đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 4 điểm và xếp sau đội xếp ngay trên là Sài  Gòn FC do thua kém chỉ số phụ.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN