Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:37
RSS

Đi xe máy mắc lỗi còn ngoan cố gọi 'đồng bọn' hành hung CSGT

Thứ năm, 28/03/2019, 11:19 (GMT+7)

Bị yêu cầu dừng xe lập biên bản vì phạm lỗi, gã đàn ông còn gọi thêm 'đồng bọn' đến hành hung nhiều CSGT bị thương.

Gã đàn ông gọi 'đồng bọn' hành hung CSGT vì bị lập biên bản
Hình ảnh gã đàn ông cùng 'đồng bọn' cự cãi, hành hung CTGT. Ảnh: BVPL

Thông tin trên BVPL, ngày 27/3, Công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ, xử lý Hồ Lương Tuấn (20 tuổi) và Hồ Văn Mạnh (28 tuổi, ngụ tỉnh Long An) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo đó, gần 10h sáng cùng ngày, tổ công tác của đội Cảnh sát giao thông Công an TP.Biên Hòa làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Ái Quốc (khu phố 3, phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa).

Lúc này, lực lượng CSGT phát hiện Mạnh điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ, không có gương chiếu hậu. Do đó, CSGT đã yêu cầu Mạnh dừng xe, sau đó, CSGT còn phát hiện xe của Mạnh không có biển số nên tiến hành lập biên bản xử phạt.

Tuy nhiên, Mạnh không chấp hành mà tỏ thái độ chống đối chửi bới CSGT và dùng tay đấm thẳng vào mặt Đại úy Nguyễn Văn Đ. khiến cán bộ này bị bầm tím. Ngoài ra, Mạnh còn dùng gậy sắt đe dọa đánh các chiến sĩ CSGT khác.

Không những thế Mạnh còn gọi điện cho người nhà ra để gây sức ép đối với lực lượng công an làm nhiệm vụ. Một lúc sau, người nhà của Mạnh là Tuấn cùng một số người khác đến cự cãi và xông vào tấn công các cán bộ chiến sĩ đang thi hành nhiệm vụ, khiến một số CSGT bị thương, theo Người đưa tin.

Nhận tin báo, Công an phường Quang Vinh, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh có mặt khống chế Mạnh và Tuấn đưa về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Mạnh thừa nhận hành vi nhưng anh nó rằng anh cũng bị cảnh sát dùng dùi cui đánh vào tay. Hiện, công an đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN