Thứ ba, 23/04/2024 | 13:11
RSS

Di tích quốc gia ở Hưng Yên bị trộm sạch tiền công đức và mất nhiều cổ vật

Thứ năm, 24/01/2019, 15:55 (GMT+7)

Cụm Di tích lịch sử Quốc gia đình làng Nghĩa Chế và Phủ Bà (Tiên Lữ, Hưng Yên) sau một đêm đã bị trộm "khoắng" sạch tiền công đức và lấy đi nhiều cổ vật có giá trị lớn

Cụm Di tích quốc gia bị “khoắng” sạch tiền công đức và lấy đi nhiều cổ vật
Cụm Di tích quốc gia bị sạch tiền công đức và lấy đi nhiều cổ vật.

Chiều ngày 24/1, trao đổi với PV, ông Phạm Văn Đĩnh, chủ tịch UBND xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên cho biết, cụm Di tích lịch sử Quốc gia đình làng Nghĩa Chế và Phủ Bà thuộc thôn Nghĩa chế, xã Dị Chế vừa bị kẻ gian đột nhập lấy cắp nhiều cổ vật.

Thông tin ban đầu, sự việc được người dân phát hiện vào sáng sớm ngày 23/1, ngay sau đó đã báo cáo lên chính quyền địa phương, nhận được tin báo lực lượng Công an xã Dị Chế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để nắm bắt tình hình.

Quá trình kiểm tra bên trong thì phát hiện bị mất 4 bộ ngai cổ thời Hậu Lê ở gian trung từ cùng toàn bộ số tiền khoảng 5 đến 6 triệu đồng trong hòm công đức năm 2018.

Ông Đoàn Cao Tôn, Ban quản lý Di tích đền Nghĩa Chế cho biết: “Những cô ngai thờ của Đức vua Ngô Quyền – tam vị Đại vương rất quý, hàng năm nhân dân gìn giữ, bảo quản sửa chữa rất cẩn thận. Việc bị mất cắp cỗ ngai khiến nhiều người dân rất bức xúc…”.

Ngoài ra, kẻ trộm còn đột nhập Phủ Bà, cách đền Nghĩa Chế 200m lấy đi một cỗ ngai cổ cũng thời Hậu Lê và 2 nậm đựng rượu cổ rất có giá trị.

Thông tin với PV, đại diện Công an xã Dị Chế cho biết, do Đền nằm ở phía đầu làng, dân cư thưa thớt, mặt khác công tác an ninh bảo vệ chưa được coi trọng nên đêm ngày 22/1 một số kẻ gian đã lẻn vào đánh cắp mất nhiều cổ vật.

Đền Nghĩa Chế được xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia từ năm 1992. Đền thờ Ngô Quyền và hai con trai ông là Ngô Xương Ngập, Ngô Xương Văn cùng các tướng lĩnh của triều Ngô. Di tích được lưu giữ rất nhiều cổ vật từ thời Hậu Lê.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN