Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:33
RSS

Đi nhầm xe ôm 'dởm', cô gái bị hiếp dâm, cướp điện thoại

Chủ nhật, 25/08/2019, 19:24 (GMT+7)

Ngày 25/8, theo tin từ Công an TP. Vinh (Nghệ an), đơn vị này đã bắt giữ Nguyễn Văn Hiền (SN 1972, trú xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm" và "Cướp tài sản".

Công an thông tin, trước đó đơn vị này nhận được tin báo của chị T. (SN 1984) với nội dung: Vào khoảng 20h ngày 12/8 chị T. đứng đón xe ôm về quê ở cầu vượt Quán Bánh.

Khi đang đứng đợi xe, Nguyễn Văn Hiền đi qua và dừng lại hỏi chuyện. Dù không làm xe ôm, nhưng Hiền giới thiệu mình làm nghề xe ôm lâu năm và nhận chở chị T. về với giá rẻ. Chị T. hỏi Hiền chở về Bến Thủy bao nhiêu tiền thì Hiền nói 120 nghìn đồng. Chị T. đồng ý và ngồi lên xe Hiền.

Gã xe ôm 'dởm' chở khách ra đồng hiếp dâm rồi cướp điện thoại
Chân dung đối tượng Hiền. Ảnh: VTC News

Chị T. đồng ý lên xe nhưng thay vì chở ra cầu Bến Thủy, Hiền lại chạy theo đường Đặng Thai Mai sau đó rẽ về hướng xã Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc) rồi đưa nạn nhân ra giữa cánh đồng khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Hiền còn lấy của chị T. một chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 7 triệu đồng. Nhận được trình báo của chị T, Công an TP. Vinh vào cuộc điều tra và bắt giữ Nguyễn Văn Hiền.

Vụ việc tương tự từng xảy ra năm 2018. Ngày 6/5/2018, Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết, đã bắt giữ Bùi Văn Nhị (SN 1985), trú tại xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình về hành vi cướp tài sản, hiếp dâm. 

Theo đó, Công an huyện Yên Thủy nhận được đơn trình báo của nạn nhân tên N.T.N, trú tại huyện Yên Thủy về việc chị N đi xe khách từ Thái Nguyên về huyện Yên Thủy, khi đến khu vực xã Yên Lạc thì xuống xe. Tại đây một đối tượng nam giới mời chị N đi “xe ôm”. Khi đối tượng chở chị N đến khu vực xóm Á Đồng, xã Yên Trị (Yên Thủy) thì chị N yêu cầu dừng xe và trả tiền nhưng đối tượng không lấy. 
 
Chị N đi được vài mét thì bị đối tượng đuổi theo khống chế, đẩy nạn nhân ngã xuống ruộng rồi thực hiện hành vi đồi bại... Nạn nhân chống cự quyết liệt và rút điện thoại ra gọi người thân cầu cứu. Tuy nhiên, đối tượng giật điện thoại cho vào túi của mình và tiếp tục ý định hiếp dâm nạn nhân. Chị N đã đạp ngã đối tượng rồi bỏ chạy, sau đó trình báo cơ quan chức năng. 
 
Quá trình điều tra, Cơ quan công an đã xác định và bắt giữ Nhị, thu giữ tang vật liên quan. Theo lời khai ban đầu của đối tượng, Nhị giả làm “xe ôm” để tiếp cận phụ nữ nhằm thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN