Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:52
RSS

Công Phượng nói gì khi CĐV 'làm loạn' fanpage CLB Sint-Truiden?

Chủ nhật, 25/08/2019, 15:01 (GMT+7)

Trên trang cá nhân của mình, tiền đạo Công Phượng đã lên tiếng kêu gọi cổ động viên Việt Nam hạn chế bình luận và chỉ trích CLB Sint-Truidense.

Công Phượng nói gì khi CĐV làm loạn fanpage của CLB Sint-Truiden2
Công Phượng không được vào sân, dù có tên trong danh sách thi đấu

Tại vòng 5 giải vô địch quốc gia Bỉ - Jupiler Pro League 2019/20, CLB Sint Truiden đã tiếp đón Zulte Waregem trên sân nhà. Ở trận đấu này, Công Phượng tiếp tục không được vào sân, dù có tên trong danh sách thi đấu.

Một lần nữa, các CĐV Việt Nam lại "làm loạn" trang Facebook của Sint-Truiden (STVV) với những lời bình luận không hay. Rất nhiều tài khoản để lại ý kiến chỉ trích HLV Marc Brys và CLB STVV.

Đây không phải là lần đầu tiên tình trạng này xảy ra, trước đó, mỗi khi Công Phượng không được vào sân hoặc không được đăng ký danh sách thi đấu thì họ lại... đăng đàn mắng chửi. Thậm chí, có những lời lẽ rất thô tục và thiếu văn hóa .

Điều đó đã gây ảnh hưởng xấu tới cá nhân của Công Phượng cũng như những người Việt Nam. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, tiền đạo xứ Nghệ đã phải lên tiếng kêu gọi các CĐV hạn chế bình luận và chỉ trích CLB Sint-Truidense.

Công Phượng nói gì khi CĐV làm loạn fanpage của CLB Sint-Truiden
Ảnh chụp màn hình bài viết của Công Phượng

Công Phượng viết: “Chào mọi người, Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi Phượng.

Mặc dù Phượng thi đấu ở tận Bỉ nhưng mọi người vẫn cập nhật từng tin tức của Phượng. Nhưng có một chuyện, mọi người hạn chế bình luận trên facebook STVV nhé ạ, nếu muốn đóng góp mọi người có thể lên trang của này của Phượng. Phượng mong mọi người cổ vũ và quan tâm đến toàn đội STVV.

Cảm ơn mọi người rất nhiều!”.

Lời kêu gọi của Công Phượng đã nhận được sự hưởng ứng lớn từ những CĐV. Sau vài ngày đăng tải đã có hơn 38.000 lượt thích, hơn 4.000 bình luận và 700 lượt chia sẻ.

Kể từ khi Công Phượng sang thi đấu ở CLB Sint-Truidense, sức hút của đội bóng này đã tăng chóng mặt. Số lượng theo dõi trên trang fanpage của CLB Sint-Truidense đã tăng gấp 3 so với trước khi Công Phượng xuất hiện. Thậm chí, STVV còn lọt top 4 fanpage có lượt theo dõi tăng nhanh nhất ở Bỉ trong tháng 7.

Còn với tiền đạo xứ Nghệ sinh năm 1995, dấu ấn lớn nhất của anh trong màu áo đội bóng Bỉ đến hiện tại chỉ là một pha kiến tạo thành bàn trong một trận đấu tập. Bởi vậy, Công Phượng cần một sựu tập trung nhất để luyện tập thi đấu.

 

 

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN