Thứ năm, 25/04/2024 | 06:28
RSS

Có tên trong danh sách dự bị, Công Phượng vẫn không được ra sân

Chủ nhật, 25/08/2019, 11:58 (GMT+7)

Tại vòng 5 giải vô địch quốc gia Bỉ - Jupiler Pro League 2019/20, CLB Sint Truiden có trận hòa nhạt nhòa trước Zulte Waregem trên sân nhà trong ngày thiếu vắng Công Phượng.

Tại vòng 5 giải vô địch quốc gia Bỉ - Jupiler Pro League 2019/20, CLB Sint Truiden đã tiếp đón Zulte Waregem trên sân nhà. Ở trận đấu này, Công Phượng tiếp tục không được vào sân, dù có tên trong danh sách thi đấu.

Trước đối thủ được đánh giá yếu hơn, HLV HLV Marc Brys tiếp tục đặt niềm tin vào bộ ba cầu thủ De Bruyn, Balongo và Masoudi. Với lợi thế sân nhà, Sint Truiden chủ động dâng cao đội hình chơi tấn công ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên phần vì nóng vội, phần vì hàng thủ thi đấu quá tốt đã ngăn cản hàng công đội chủ nhà có được bàn thắng.

Màn trình diễn nhạt nhòa của hai đội đã khiến hiệp đấu đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0. Bước sang hiệp 2, HLV Frankv Dury đã điều chỉnh đấu pháp và giúp Waregem giành quyền kiểm soát thế trận trong khoảng 20 phút đầu tiên. Dẫu vậy, dù thi đấu trên chân đội chủ nhà, song đội khách không thể chuyển hóa có hội thành bàn thắng.

CLB Sint Truiden có trận hòa nhạt nhòa trước Zulte Waregem trên sân nhà
Công Phượng tiếp tục ngồi ngoài trong trận hòa của ​CLB Sint Truiden trước Zulte Waregem. Ảnh: STVV

Ở chiều ngược lại, dù thi đấu đầy cố gắng nhưng Sint Truiden cũng không thể đưa được bóng vào lưới đối thủ, dù sở hữu khá nhiều tình huống nguy hiểm. Chung cuộc, đội bóng của Công Phượng bị cầm hòa với tỉ số 0-0.

Đáng tiếc tiền đạo ĐT Việt Nam Nguyễn Công Phượng đã không được trao cơ hội để ra sân thi đấu. Nguyên nhân khiến tiền đạo mang áo số 15 phải ngồi ghế dự bị đã được HLV Marc Brys tiết lộ sau trận đấu.

"Công Phượng là chàng trai đáng mến. Cậu ấy nhanh nhẹn, có tốc độ và luôn thi đấu trực diện. Nhưng, Công Phượng còn yếu về chiến thuật. Cậu ấy chưa thích nghi được với hệ thống chiến thuật mà tôi đang áp dụng. Công Phượng cũng cần khôn ngoan hơn, biết khi nào nên hay không nên vượt qua đối thủ".

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN