Thứ năm, 25/04/2024 | 07:35
RSS

Đi làm về, người thân tá hỏa thấy bé gái nằm bất tỉnh với nhiều vết chém

Thứ ba, 21/05/2019, 14:48 (GMT+7)

Khi đi làm về, người thân tá hoả khi phát hiện cháu L. nằm bất tỉnh tại nhà riêng với nhiều vết chém trên cơ thế. Nạn nhân được khẩn trương đưa đi cấp cứu và báo lên cơ quan chức năng.

Không mượn được thuyền, nam thanh niên cầm dao chém bé gái trọng thươngKhông mượn được thuyền, đối tượng đã dùng dao chém 1 bé gái trọng thương. Ảnh minh hoạ

Chiều ngày 21/5, thông tin từ Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá) cho biết đơn vị này đang tạm giữ Nguyễn Văn Hiếu (SN 1992, trú tại xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn) để điều tra về hành vi chém một cháu bé trọng thương. Nạn nhân được xác định là cháu Phạm Ngọc L. (SN 2008, trú tại xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn).

Thông tin ban đầu, vào buổi chiều ngày 20/5, khi đi làm về nhà, người thân tá hoả khi phát hiện cháu L. nằm bất tỉnh tại nhà riêng với nhiều vết chém trên cơ thế. Nạn nhân được khẩn trương đưa đi cấp cứu và báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Triệu Sơn đã vào cuộc xác minh. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Hiếu là đối tượng gây án nên đã tổ chức vây bắt nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tối cùng ngày, đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Theo lời khai ban đầu, buổi chiều trước khi xảy ra vụ án Hiếu có sang hỏi mượn cháu L. chiếc thuyền để bơi nhưng cháu L. không cho mượn. Bực tức, đối tượng đã cầm hung khí chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân trọng thương. Gây án xong, Hiếu bỏ trốn khỏi hiện trường. Về phía nạn nhân, sau khi được đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khoẻ vẫn còn yếu.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN