Thứ năm, 25/04/2024 | 14:52
RSS

Hưng Yên: Triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề khủng

Thứ hai, 20/05/2019, 20:37 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề cực khủng tạm giữ nhiều đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan.

Hưng Yên: Triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề khủngCơ quan chức năng làm việc với các đối tượng liên quan. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Ngày 20/5, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị này đã phối hợp với cơ quan chức năng đồng loạt đột kích vào 12 địa điểm đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề tại 7 xã của huyện Ân Thi gồm các xã: Đào Dương, Xuân Trúc, Tân Phúc, Quang Vinh, Vân Du, Bãi Sậy, Đặng Lễ. Bắt quả tang 10 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và khám xét khẩn cấp đối với 11 đối tượng.

Theo đó, tại xã Đào Dương, lực lượng công an đã bắt quả tang và khám xét khẩn cấp đối với 3 đối tượng về hành vi đánh đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề gồm: Bùi Thế Anh (SN 1991), Nguyễn Thị The (SN 1973), Chu Văn Sáng (SN 1971).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thế Anh cơ quan chức năng thu giữ  6.200.000 đồng, 1 điện thoại di động và một số bảng lô đề có tổng số tiền 32.130.000 đồng và nhiều đồ vật liên quan.

Tại nơi ở của The, lực lượng công an thu giữ 12.830.000 đồng, 2 điện thoại di động, các bảng lô đề có tổng số tiền là 10.173.000 đồng. Khám xét tại nhà Sáng, thu giữ gần 247 triệu đồng, 1 điện thoại di động, 1 xe ô tô hiệu Mercedes, 1 xe máy SH cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Tại xã Xuân Trúc, cơ quan chức năng bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi bán số lô, số đề cho khách gồm: Hoàng Văn Khích (SN 1964) và Nguyễn Văn Thương (SN 1965).

Khám xét nhà Khích thu giữ 21.270.000 đồng, 1 điện thoại di động và các bảng lô đề có tổng số tiền là 29.557.000 đồng. Thu giữ tại nhà Thương 44.793.000 đồng, 1 điện thoại di động và các bảng cáp đề với tổng số tiền 88 triệu đồng

Tại xã Tân Phúc, lực lượng công an phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn Quyết (SN 1965) cùng con trai là Nguyễn Văn Tới (SN 1991) ở thôn Ngọc Nhuế và Đặng Sỹ Xứng (SN 1976, trú tại thôn Thị Tân) đang có hành vi nhận bảng số lô đề của khách.

Thu giữ tại nhà Quyết số tiền 12.000.000 đồng, 5 điện thoại di động, 2 máy Fax và các bảng lô đề là có tổng số tiền 493.643.000 đồng, cùng nhiều đồ vật liên quan. Tại nhà Xứng, cơ quan chức năng thu giữ 18.700.000 đồng và một số đồ vật tài liệu liên quan.

Tại xã Quang Vinh, lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Thị Hoa (SN 1969 trú tại thôn Đỗ Thượng) đang có hành vi bán số lô đề cho khách. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoa, cơ quan chức năng thu giữ gần 198 triệu đồng, 1 điện thoại di động, 3 sổ tiết kiệm, các bảng lô đề có tổng số tiền 22.588.000 đồng cùng nhiều đồ vật  và tài liệu liên quan.

Tại xã Bãi Sậy, lực lượng công an đã bắt quả tang Phạm Văn Đồng (SN 1960 trú tại thôn Bối Khê) đang có hành vi bán số lô, số đề cho khách. Khám xét nhà Đông, lực lượng công an thu giữ 6.500.000 đồng, 1 điện thoại di động, nhiều bảng lô đề là có giá trị 9.360.000 đồng và một số đồ vật và tài liệu liên quan.

Tại xã Đặng Lễ, cơ quan chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Xuân Trường (SN 1960, trú tại thôn Nam Trì) đang có hành vi bán số lô, số đề cho khách. Khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 59.100.000 đồng, 1 điện thoại di động, 1 số bảng lô đề có tổng giá trị 17.023.000 đồng, cùng nhiều đồ vật và tài liệu liên quan

Tại xã Vân Du, lực lượng công an bắt quả tang Phạm Văn Lập (SN 1969) đang có hành vi bán số lô đề cho khách. Khám xét khẩn cấp nhà Lập, thu giữ 23.600.000 đồng, 2 điện thoại di động, các bảng lô đề có tổng số tiền là 7.484.000 đồng và nhiều đồ vật  và tài liệu liên quan.

Như vậy tổng số tiền lực lượng chức năng thu giữ là 649.914.000 triệu đồng, 2 máy Fax, hàng chục bảng cáp đề với tổng giá trị số tiền giao dịch khoảng gần 1 tỷ đồng cùng nhiều sổ sách nghi chép việc bán số lô, số đề, 17 điện thoại di động các loại, 1 xe ô tô hiệu Mercedes, 1 xe máy hiệu SH cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Qua đấu tranh bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ vai trò chủ đề của 2 bố con Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Văn Tới (trú tại xã Tân Phúc) và Chu Văn Tặng (trú tại xã Đào Dương). 

Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ 11 đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN