Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:09
RSS

Nghệ An: Người đàn ông tông đuôi xe tải tử vong trên đường đi ăn giỗ

Thứ hai, 20/05/2019, 20:59 (GMT+7)

Đang di chuyển trên đường, chiếc xe máy do một người đàn ông điều khiển mất lái tông mạnh vào đuôi xe tải đỗ bên đường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nghệ An: Người đàn ông điều khiển xe máy tử vong sau khi đâm vào đuôi xe tảiHiện trường vụ tai nạn giao thông thương tâm

Chiều ngày 20/5, trao đổi với PV, ông Đoàn Văn Nhã, Chủ tịch UBND xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Danh tính nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là ông Hoàng Nghĩa V. (SN 1969, trú tại xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h trưa ngày 20/5 trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xóm 13 (xã Diễn An).

Vào thời gian trên, ông Hoàng Nghĩa V. điều khiển xe máy di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A. Khi di chuyển đến đoạn địa phận trên thì bất ngờ mất lái tông mạnh vào phần đuôi chiếc ô tô tải mang BKS: 37C – 084.99 đang đỗ bên đường.

Cú va chạm mạnh khiến ông V. ngã đập đầu xuống đường và tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân găm chặt vào phần đuôi xe tải.

Phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng đến điều tra, làm rõ vụ tai nạn. Nhận được tin báo, Công an xã Diễn An đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc để bảo vệ hiện trường và thông báo cho Công an huyện Diễn Châu đến để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để tiến hành lo hậu sự.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV, đại diện UBND xã Hưng Chính (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) xác nhận thông tin ông V. là người sinh sống tại địa phương.

Theo thông tin vị này cung cấp, thời điểm gặp nạn, ông V. đang đi ăn giỗ tại nhà một người thân trên địa bàn huyện Diễn Châu thì gặp nạn.

Vị đại diện UBND xã Hưng Chính cũng thông tin thêm, ông V. hiện sinh sống tại xóm 8 (xã Hưng Chính). Sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã có mặt đưa thi thể nạn nhân về quê làm thủ tục an táng.

Được biết, ông V. có hoàn cảnh rất khó khăn. Người vợ đầu tiên của ông V. bị bệnh ung thư đã mất cách đây chừng 4 năm. Hiện ông V. đang sinh sống với con và người vợ thứ 2 đang mang bầu.

Trước khi xảy ra vụ việc, ông V. làm nghề lao động tự do và là trụ cột chính trong gia đình. Ông có 2 người con trong đó một cháu đang học lớp 9, cháu còn lại bị mắc bệnh thiểu năng trí tuệ bẩm sinh.

Sáng cùng ngày, ông V. nghỉ làm đến nhà một người thân ở huyện Diễn Châu để ăn giỗ thì xảy ra vụ việc thương tâm trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN