Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:01
RSS

Lên đồi kiểm tra, phát hiện cả đàn trâu chết trương phềnh dưới vũng nước

Thứ ba, 21/05/2019, 13:48 (GMT+7)

Trong lúc đi kiểm tra đàn trâu chăn thả của gia đình, một người dân tá hoả khi phát hiện nhiều con trâu tử vong tại một vũng nước trên đồi.

Hoà Bình: Phát hiện đàn trâu chăn thả của người dân chết bất thườngKhu vực vũng nước người dân phát hiện 5 con trâu bị chết. Ảnh: Tâm Anh

Ngày 21/5, trao đổi với PV, ông Nguyễn Như Đàn, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Châu (huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình) xác nhận thông tin về vụ việc người dân phát hiện nhiều con trâu của các hộ gia đình bị chết bất thường, tập trung tại một vũng nước trên đồi thuộc địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 21/5, UBND xã Hợp Châu nhận được tin báo trình báo của người dân về việc trong khi lên đồi để kiểm tra số trâu chăn thả, người dân tá hoả phát hiện nhiều con trâu bị chết thuộc địa bàn thôn Châu Dể (xã Hợp Châu).

Ngay sau khi nắm được thông tin về vụ việc, UBND xã Hợp Châu đã cử cán bộ đến hiện trường để ghi nhận sự việc đồng thời thông báo cho Công an huyện Lương Sơn và UBND huyện để điều tra, xác minh làm rõ.

Cùng ngày, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Cảnh, Trưởng thôn Châu Dể cho biết số lượng trâu chết được người dân phát hiện tổng cộng có 5 con của 3 hộ gia đình. Trong đó, hộ gia đình ông Vì Văn Dạng có 3 con chết. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Vinh và ông Bùi Văn Bột mỗi hộ bị chết 1 con. Cả 3 hộ gia đình trên đều sinh sống trên địa bàn thôn Châu Dể.

Theo thông tin ông Cảnh cung cấp, thời điểm phát hiện vụ việc, xác trâu đã đang trong quá trình phân huỷ, bốc mùi hôi thối. Cả 5 con trâu bị chết đều tập trung tại một vũng nước trên đồi thuộc địa bàn thôn.

“Trong thôn, các hộ gia đình đều tiến hành chăn thả trâu bò theo kiểu thả rông trên đồi, có hộ vài ngày, 1 tuần mới lên thăm một lần nên có thể số trâu này đã chết cách đó nhiều ngày và bây giờ đang trong quá trình phân huỷ mạnh”, ông Cảnh nói.

Ông Cảnh cho biết thêm, các hộ gia đình có trâu chết kinh tế đều không khá giả gì nên khi phát hiện trâu chết, các hộ rất suy sụp và mong cơ quan chức năng điều tra làm rõ cũng như có hỗ trợ cho người dân có thiệt hại.

Theo tìm hiểu của PV, được biết, khu vực phát hiện đàn trâu bị chết trước đây đã có 1 đơn vị tiến hành khai thác vàng nhưng bị cấm và đã dừng hoạt động thời gian gần đây.

“Hiện tại, người dân địa phương cho rằng, có thể hoạt động khai thác vàng trước đây gây nhiễm độc và đàn trâu uống nước tại đó gây tử vong nhưng kết quả chính xác còn phải chờ cơ quan chức năng kiểm tra”, ông Cảnh nói.

Một vị đại diện UBND xã Hợp Châu cho biết số trâu bị chết nhiều ngày đang trong quá trình phân huỷ gây thiệt hại kinh tế rất lớn cho người dân. “Trước mắt, do nguồn kinh phí của địa phương không đủ để hỗ trợ cho các gia đình có trâu bị chết nên chính quyền xã đã chỉ đạo cho kiểm tra và báo cáo đồng thời có ý kiến xin hỗ trợ từ UBND huyện Lương Sơn”, vị này cho hay.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN