Thứ tư, 24/04/2024 | 23:55
RSS

Đi kiểm tra công trình nhà ở sai phạm, 6 cán bộ bị chủ nhà nhốt giữ

Thứ hai, 24/04/2017, 10:40 (GMT+7)

Mặc dù xây dựng nhà ở lấn chiếm vào đất công nhưng khi thấy đoàn kiểm tra tới, bà Lệ cùng con trai đã khóa cửa, thậm chí dọa nổ bình gas nếu có người can thiệp.

Sự kiện:

Sáng nay (24/4), cơ quan Công an Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thông báo về việc tạm giữ đối với bà Trần Mỹ Lệ ( khu phố 2, Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa) cùng với 2 người con của bà là Đỗ Hoàng Long (22 tuổi) và Đỗ Thanh Phong (26 tuổi) về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

Theo cơ quan chức năng cho biết, ngôi nhà bà Lệ đang sử dụng xây lấn chiếm đất của Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng khu phố 2. Sau khi nhận được tin báo từ quần chúng, sáng ngày 21/4, đoàn kiểm tra gồm 6 người của UBND phường cùng lực lượng ban ngành đến kiểm tra.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Zing

Khi thấy bóng dáng của công an và cán bộ địa phương, bà Lệ mở cửa để tổ công tác vào bên trong nhưng sau đó đã khóa chặt cửa, không cho bất cứ ai ra ngoài. Đồng thời, người phụ nữ này yêu cầu xuất trình giấy tờ liên quan đến việc kiểm tra nhà.

Tại đây, tổ công tác khuyên bà Lệ mở cửa nhưng không thành công. Cũng trong buổi sáng hôm đó, UBND phường đã tiếp tục cử người xuống thuyết phục bà Lệ nhưng không chỉ bị từ chối, các cán bộ còn bị lăng mạ, xúc phạm.

Đến trưa cùng ngày, BLĐ Công an Tp. Biên Hòa đã đến ngôi nhà nơi bà Lệ và hai con trai đang nhốt 6 cán bộ để yêu cầu thả người. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn không hợp tác hay chấp nhận những ý kiến mà lãnh đạo đưa ra, chỉ muốn được làm việc trực tiếp với GĐ Công an tỉnh Đồng Nai. Nguy hiểm hơn, bà Lệ còn dọa nổ bình gas nếu có bất cứ người nào vào can thiệp.

Thương lượng bất thành, Công an Tp. Biên Hòa đã buộc phải khống chế bà Trần Mỹ Lệ cùng hai con trai để giải thoát cho 6 người ở tổ công tác phường Long Bình Tân.

 

Công Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus