Thứ bảy, 20/04/2024 | 21:11
RSS

Đi khám vì bụng to như mang bầu sắp sinh, người phụ nữ nhận kết quả khủng khiếp

Thứ năm, 27/08/2020, 14:08 (GMT+7)

Thời gian gần đây, bệnh nhân thấy bụng căng cứng, to lên bất thường giống như mang thai nên đến bệnh viện khám. Bệnh nhân thật sự sốc khi bác sĩ thông báo kết quả.

Sự kiện:
Khối u

Đi khám vì bụng to lên bất thường, người phụ nữ phát hiện khối u nặng hơn 5kg

Khối u nang buồng trứng nặng gần 5,5kg được lấy ra khỏi ổ bụng bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện An Sinh

Ngày 27/8, thông tin từ Bệnh viện An Sinh cho biết đơn vị này vừa mổ bóc tách thành công u nang buồng trứng nặng gần 5,5 kg cho một nữ bệnh nhân 36 tuổi, hiện đang sinh sống tại TP.HCM Theo đó, bệnh nhân là H.T.Y.H.. Theo chị H., thời gian gần đây, chị thấy bụng căng cứng, to lên bất thường giống như mang thai nên đến bệnh viện khám. 

Tại bệnh viện, sau khi thăm khám, các bác sĩ kết luận chị H. bị u nang buồng trứng phát triển lớn. Được biết, trước đó, chị H. không nhận thấy bất kỳ triệu chứng bất thường nào của u nang buồng trứng nên chủ quan không theo dõi và điều trị sớm.

Các bác sĩ chỉ định mổ bóc tách khối u nang, trong quá trình phẫu thuật các bác sĩ cố gắng bảo tồn tối đa tử cung và vòi trứng để giảm thiểu những ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này của chị H. Sau ca mổ, chị H. hồi phục tốt, bụng mềm, vết mổ ổn định, tinh thần cải thiện rõ rệt và có thể ăn cháo.

Đi khám vì bụng to lên bất thường, người phụ nữ phát hiện khối u nặng hơn 5kg

Trước đó vào ngày 24/8, bác sĩ Huỳnh Thị Trong - Trưởng khoa Phụ Sản mổ lấy khối u nặng 3kg cho một bệnh nhân ở Tiền Giang. Ảnh: Bệnh viện An Sinh

Theo các bác sĩ, u nang buồng trứng phần lớn là lành tính, có thể gặp ở phụ nữ trong bất kỳ độ tuổi nào. Do u nang tiến triển âm thầm, không có triệu chứng nên thường bị bỏ qua, trừ khi u phát triển quá lớn và gây chèn ép vào nội tạng.

Những dấu hiện u nang buồng trứng thường gặp là sờ thấy u trên bụng, đau bụng, rối loạn kinh nguyệt, rối loạn đi tiêu hoặc đi tiểu... Trường hợp u nang buồng trứng lớn có thể gây biến chứng đau quặn bụng cấp tính, đau từng cơn hoặc dồn dập, thường kèm nôn ói, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Việc phát hiện sớm u nang buồng trứng càng sớm ít ảnh hưởng đến chức năng làm mẹ

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo, chị em phụ nữ cần quan tâm khám sức khỏe định kỳ để phòng ngừa, phát hiện sớm và có hướng điều trị phù hợp, tránh để u phát triển xâm lấn làm tổn thương các cơ quan khác trong cơ thể.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN