Thứ tư, 24/04/2024 | 19:38
RSS

Đi du lịch cùng gia đình, bé trai 10 tuổi chết đuối dưới hồ bơi resort

Thứ sáu, 24/06/2022, 10:38 (GMT+7)

Nhiều khách du lịch phát hiện một bé trai chìm dưới hồ bơi của một resort tại Hòn Rơm nên đưa lên hô hấp, cấp cứu nhưng bé đã tử vong.

Sự kiện:
Phan Thiết

Theo báo pháp luật TP HCM, thông tin từ Công an thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ bé trai đuối nước dưới hồ bơi resort khi đi du lịch cùng gia đình.

Cụ thể, nạn nhân là bé trai N.Đ.T.V. (10 tuổi) ngụ Lâm Hà, Lâm Đồng. Bé V. nghỉ hè và mới được gia đình đưa đi du lịch đến nhận phòng một resort tại Hòn Rơm, Mũi Né (Phan Thiết) vào trưa 23/6.

Khoảng chiều tối ngày 23/6, nhiều khách du lịch phát hiện bé V. đang chìm dưới hồ bơi của resort này nên đưa lên hô hấp, cấp cứu và chuyển đến Phòng khám Đa khoa khu vực Mũi Né. Tuy nhiên các bác sĩ đã xác định bé trai đã tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra và ra quyết định giám định pháp y tử thi nhưng gia đình ký cam kết từ chối khám nghiệm tử thi. Hiện cơ quan chức năng đã làm thủ tục bàn giao thi thể bé V. cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Đi du lịch cùng gia đình, bé trai 10 tuổi chết đuối dưới hồ bơi resort

Xe cứu thương đưa cháu V. đi cấp cứu. Ảnh: Pháp luật TP HCM

Như báo chí đưa tin, trước đó cũng xảy ra một số sự việc tương tự như trên. Điển hình là vụ bé gái 10 tuổi tử vong tại bể bơi Đại Thành Long của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Sản xuất Đại Thành Long (thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) xảy ra vào ngày 13/6 vừa qua.

Thông tin trên báo Lao động cho biết,  nạn nhân là cháu B.A. (sinh năm 2012, học sinh lớp 4 chuẩn bị lên lớp 5 Trường Tiểu học thị trấn Vũ Thư). Được biết, cháu A. sinh sống với bố mẹ tại quê ngoại ở thị trấn Vũ Thư. Mẹ cháu công tác tại một cơ quan đơn vị thuộc Huyện ủy Vũ Thư.

Hiện cháu đã học hết lớp 4, đang trong giai đoạn nghỉ hè chuẩn bị bước sang lớp 5. Sáng 13/6, cháu nhờ bố chở đến bể bơi thuộc Khu liên hợp thể thao Đại Thành Long, sau đó bố cháu đi làm.

Đến khoảng hơn 9h sáng cùng ngày, nhân viên bể bơi hoảng hốt phát hiện cháu B.A nổi trên mặt nước tại bể bơi dành cho người lớn. Dù đã cố gắng nỗ lực sơ cứu, cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại