Thứ ba, 16/04/2024 | 14:30
RSS

Đồng Nai: Bàn giao thi thể 3 học sinh đuối nước cho gia đình

Chủ nhật, 29/05/2022, 16:38 (GMT+7)

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, công an và các đơn vị chức năng đã bàn giao thi thể 3 học sinh bị đuối nước cho gia đình lo hậu sự.

Chiều 29/5, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết đơn vị chức năng tại địa phương vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình các nạn nhân lo hậu sự. 


Hiện trường trục vớt thi thể các em học sinh. Ảnh công an cung cấp

Theo công an, vụ đuối nước thương tâm trên xảy ra ở ấp 3, xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc). 3 học sinh thiệt mạng gồm Huỳnh Tấn S. (15 tuổi, học sinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu), Huỳnh Tấn P. (học sinh lớp 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi) và Đỗ Tấn Ph. (học sinh 5 Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi). Trong đó S. và P. là anh em ruột. 

Cụ thể công an cho biết ngày 28/5, S., P. và Ph. rủ nhau đi chơi nhưng mãi không thấy các cháu về nhà nên mới đi tìm. Khi phụ huynh chia nhau đi tìm thì phát hiện xe đạp, quần áo của các em ở trên bờ hố nước sâu tại khu vực lò gạch Hữu Đức, ấp 3, xã Xuân Tâm. Thấy vậy, họ báo tin cho cơ quan công an nhờ hỗ trợ tìm kiếm các cháu. 

Nhận tin báo, Công an huyện Xuân Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng Đội Điều tra tổng hợp đến hiện trường tìm kiếm. Đến đêm cùng ngày, thi thể 3 học sinh lần lượt được tìm thấy. 

Trước sự mất mát của hai gia đình, ngày 29/5 Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc đã hỗ trợ mỗi  học sinh thiệt mạng số tiền 5 triệu đồng, Phòng LĐ-TBXH hỗ trợ 2 triệu đồng/em và UBND xã Xuân Tâm vận động hỗ trợ 5 triệu đồng/em. 

Như vậy, khoảng 1 tháng qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xảy ra 3 vụ đuối nước trẻ em, làm 6 em thiệt mạng. Trong đó, huyện Trảng Bom có 1 vụ, 2 em; huyện Nhơn Trạch 1 vụ, 1 em và huyện Xuân Lộc 1, vụ 3 em.

Nha Mẫn
Theo Dân Việt