Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:34
RSS

Đi câu cá, 3 anh em ruột ở Đắk Lắk chết đuối thương tâm

Chủ nhật, 08/05/2022, 11:39 (GMT+7)

Sau khi giúp cha mẹ việc nhà, ba anh em ruột xin phép đi câu cá ở ao nước nhà hàng xóm. Đến tối không thấy các con về, gia đình đi tìm thì phát hiện cả ba em tử vong dưới ao.

Xác nhận trên Người lao động, ngày 8/5, ông Trần Văn Hải - Trưởng phòng giáo dục và Đào tạo huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến 3 em học sinh tiểu học là anh em ruột trong một gia đình tử vong.

Theo Dân Trí, nạn nhân là em anh em gồm: Nguyễn Văn N. (lớp 5), Nguyễn Văn A. (lớp 4) và Nguyễn Văn H. (lớp 3, đều là học sinh của Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin). 

Đi câu cá, 3 anh em ruột ở Đắk Lắk chết đuối thương tâm

Ảnh minh họa.

Báo Lao động cho biết, vào chiều 7/5, sau khi phụ giúp cha mẹ việc nhà, ba anh em xin phép đi câu cá tại ao nhà hàng xóm cách nhà khoảng 500m. 

Tuy nhiên, đến chiều tối không thấy các con về, gia đình chạy đi tìm kiếm. Đến khoảng 20h15 cùng ngày phát hiện cả 3 em đã tử vong dưới ao. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã có mặt để làm rõ vụ việc.Phòng GD-ĐT đã chỉ đạo Ban giám hiệu trường Tiểu học Phan Chu Trinh đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Theo Người lao động, từ cuối tháng 3/2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra ít nhất 9 vụ đuối nước khiến 20 em học sinh tử vong.

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại