Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:24
RSS

Đi ăn lẩu chung, gia đình 9 người nhiễm virus corona

Thứ hai, 10/02/2020, 09:24 (GMT+7)

Tất cả 9 thành viên này đều tham gia một bữa tiệc lẩu tất niên hôm 19/1 ở Kwun Tong, Hong Kong.

Đi ăn lẩu chung, gia đình 9 người ở Hong Kong nhiễm virus corona
Người Hong Kong xếp hàng mua các nhu yếu phẩm sau một số tin đồn khan hiếm mà giới chức đã lên tiếng bác bỏ. Ảnh: New York Times.

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn nguồn tin giới chức địa phương cho biết, hai thành viên đầu tiên của gia đình trên được xác nhận nhiễm nCoV gồm một nam thanh niên 24 tuổi và người bà 91. Tiếp đến, bố mẹ, 2 người bác và 3 người họ hàng khác cũng dương tính với nCoV, những người này trong độ tuổi từ 22-68.

Tất cả 9 thành viên này đều tham gia một bữa tiệc lẩu tất niên hôm 19/1 ở Kwun Tong. Có tổng cộng 19 người tham gia bữa tiệc ,trong đó có 2 người họ hàng ở Trung Quốc đại lục, hai người này đã rời Hong Kong từ cuối tháng 1.

Như vậy, gia đình này đã chiếm đến 9 trong tổng số 10 ca được xác nhận nhiễm nCoV hôm qua 9/2 tại đặc khu Hong Kong. Trước đó, một người đàn ông 70 tuổi cũng được chẩn đoán nhiễm nCoV mặc dù không ra khỏi đặc khu kể từ ngày 9/1 và chủ yếu ở trong nhà.

Với 10 ca nhiễm mới, tính đến hết ngày 9/2, Hong Kong có tổng cộng 36 ca nhiễm nCoV.

Dịch viêm phổi do virus nCoV bùng phát ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ cuối năm ngoái đến nay đã lan ra ít nhất 28 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới

Theo Tân Hoa Xã, tính đến cuối ngày 9/2, tại Trung Quốc đã có tổng cộng 908 người tử vong và 40.171 người được chẩn đoán nhiễm virus corona mới.

Trong đó, số người tử vong tình riêng trong ngày Chủ nhật là 97 người, số ca nhiễm mới là 3.062 ca.

Tổng cộng 3.281 người đã được điều trị khỏi và xuất viện.

Như vậy, tổng số ca nhiễm nCoV trên toàn cầu hiện đã lên tới 40.553 ca, với 910 người tử vong (bao gồm 908 người ở Trung Quốc đại lục, một người ở Hồng Kông, một người ở Philippines), và 3.317 người được xuất viện.

Theo SCMP, với thống kê mới nhất này, số người tử vong vì nCoV đến thời điểm hiện tại đã vượt qua con số 813 người chết vì đại dịch Sars năm 2002-2003.

Cũng trong ngày Chủ nhật, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố đã gửi một nhóm chuyên gia đến Trung Quốc hỗ trợ Bắc Kinh trong việc đối phó với dịch viêm phổi do virus corona.

Nhóm chuyên gia được dẫn đầu bởi nhà dịch tễ học người Canada - Bruce Aylward.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN