Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:23
RSS

Đến thăm nhà cháu gái, cụ bà bị chó cắn dã man

Chủ nhật, 21/07/2019, 11:54 (GMT+7)

Khi đang đứng nói chuyện với cháu ngoại ngoài cửa thì bà D. bất ngờ bị con chó của vợ chồng cháu tấn tông.

Hình ảnh bà ngoại bị chó của cháu gái cắn nhập viện.
Hình ảnh bà ngoại bị chó của cháu gái cắn nhập viện.

Tối ngày 20/7, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại sự việc cụ bà bị một con chó lao vào cắn xé đến bị thương nặng, chảy nhiều máu khiến cộng đồng mạng vô cùng bàng hoàng và kinh hãi. Sự việc được cho  là xảy ra tại thôn Lâm Du, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Theo clip, cảnh tượng 1 cụ bà bị con chó (màu nâu) lao vào cắn cụ bà trong con ngõ nhỏ. Con chó hung hăng cắn vào người cụ bà, nhảy chồm lên mặt, vừa gầm gừ vừa cắn xé hết sức dữ tợn. Bị con chó tấn công, cụ bà bị ngã xuống đất và không thể chống cự, chảy rất nhiều máu đặc biệt là ở vùng đầu và tay.

Một người phụ nữ đã lao vào giải cứu cụ bà. Chị dùng 1 tay giữ chặt mõm con chó, tay còn lại hết sức túm cổ đẩy ra ngoài tuy nhiên không thành công, con chó dữ tợn vẫn tiếp tục cắn cụ bà bị thương đang quằn quại nằm dưới đất.

Một lúc sau, con chó chỉ chịu bỏ chạy khi có 1 nhóm đàn ông mang theo gậy gộc chạy lại tấn công, xua đuổi. Đến cuối đoạn clip, cụ bà nhanh chóng được những người xung quanh đưa vào nhà.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một cụ bà khi tới thăm cháu gái thì bị chó nhà lao vào cắn xé, phải nhập viện điều trị. Danh tính nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị D. (SN 1943, trú tại phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h chiều 20/7. Vào khoảng thời gian trên bà D. đến thăm gia đình người cháu ngoại là chị Đinh Thu N. (SN 1990, trú tại phường Bồ Đề). Khi đang đứng nói chuyện với cháu ngoại trước cửa phòng thì bất ngờ bà D. bị con chó giống Malinois của chồng chị N. chạy đến tấn công.

Theo lãnh đạo UBND phường Bồ Đề, nạn nhân chỉ được giải cứu sau khi nhiều người dân xung quanh chạy tới, cầm theo gậy tấn công con chó dữ. Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã yêu cầu gia đình theo dõi phòng bệnh dại (nếu có) để tiêu hủy vật nuôi theo quy trình.

“Bà D. được mọi người đưa đi điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng bị chấn thương nhiều vị trí. Con chó này được vợ chồng chị N. nuôi từ nhỏ nhưng khi đó đã không nghe lời chủ. Qua vụ việc này, đơn vị sẽ tuyên truyền rộng rãi tới các gia đình nuôi chó dữ cần nâng cao ý thức cảnh giác, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra”, vị lãnh đạo nói.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN