Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:53
RSS

GĐ Sở nhận lỗi sau khi để xe cứu thương chở cán bộ đi ăn cưới

Thứ tư, 03/07/2019, 10:01 (GMT+7)

Tại buổi họp báo định kỳ của UBND tỉnh Đắk Lắk, bác sĩ Nay Phila, Giám đốc Sở Y tế tỉnh nhận lỗi trước lãnh đạo tỉnh vì ngành y tế đã để xảy ra sai phạm này.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ xe cứu thương chở cán bộ dự tiệc cưới, chiều ngày 2/7, tại buổi họp báo định kỳ của UBND tỉnh Đắk Lắk, bác sĩ Nay Phila, Giám đốc Sở Y tế tỉnh nhận lỗi trước lãnh đạo tỉnh và các cơ quan báo chí, vì ngành y tế đã để xảy ra sai phạm này.

Theo Báo cáo giải trình số 27 do BS Bùi Khắc Hùng ký ngày 27/6, thì lãnh đạo bệnh viện huyện đã điều chiếc xe cứu thương này chở nhóm bác sĩ, điều dưỡng cùng trang thiết bị, thuốc cấp cứu đi phục vụ chiến dịch tiêm vắc xin sở-Rublla từ ngày 20/6 đến ngày 6/7.

Sáng Chủ nhật 23/6 đoàn làm việc xong, xe tiện đường đưa bác sĩ phục vụ tiêm chủng vào đám cưới, còn lái xe đi ăn trưa khoảng một giờ. Giám đốc Bệnh viện không điều xe đi dự đám cưới, cũng không đi trên xe đó.

GĐ Sở nhận lỗi sau khi để xe cứu thương chở cán bộ đi...ăn cưới

GĐ Sở nhận lỗi sau khi để xe cứu thương chở cán bộ đi...ăn cưới
Chiếc xe cứu thương chở cán bộ đi ăn cưới. Ảnh: Tiền Phong

Còn theo Báo cáo phản hồi số 1466 do BS Nguyễn Văn Hùng-Phó giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk ký ngày 1/7, thì Sở Y tế nhận thấy việc dừng xe cứu thương trên đường “để các cán bộ y tế vào dự đám cưới” là chưa đúng theo chỉ đạo của Sở Y tế về việc sử dụng phương tiện vận chuyển bệnh nhân. Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo đơn vị tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Trước đó, theo thông tin trên báo Tiền Phong, vào trưa 23/6, phóng viên của báo này chứng kiến một chiếc xe cứu thương đậu nhiều giờ đồng hồ trước cổng trường tiểu học Trần Quốc Toản (huyện Krông Pắk).

Bên cánh cửa xe dưới dấu thập đỏ là hàng chữ: Bệnh viện Krông Pắk. Vào thời điểm này, bên trong sân trường đang tổ chức tiệc đám cưới. Được biết, chiếc xe cứu thương đó mang biển số 47C-2802 thuộc quản lý của Bệnh viện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk).

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN