Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:35
RSS

Đến nhà bạn uống rượu bị chủ nhà đâm tử vong

Thứ sáu, 17/07/2020, 15:54 (GMT+7)

Chương và bạn tranh cãi về chuyện thuê thợ xây nghĩa trang, sau đó Chương đã lấy dao đâm bạn những nhát chí mạng khiến nạn nhân tử vong.

Sự kiện:
Nghệ An

Xích mích chuyện xây nghĩa trang đâm bạn nhậu tử vong

Dương Văn Chương tại phiên tòa. Ảnh: PLO

Ngày 17/7, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Dương Văn Chương (48 tuổi, trú xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) 18 năm tù về tội giết người, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 150 triệu đồng.

Theo điều tra, khoảng 19h ngày 9/4/2019, Chương đi làm về thì anh N.V.T. (42 tuổi, bạn Chương) trú cùng xã đến nhà chơi nên lấy rượu ra mời uống. Trong lúc uống rượu, anh T. hỏi về chuyện thuê thợ xây nghĩa trang và có ý trách Chương là đã hứa cho người khác một ít đất nghĩa trang nhưng lại thuê thợ xây tường bao xung quanh dẫn đến lời qua tiếng lại. 

Sau đó, hai bên vẫn gọi thêm 1 người bạn đến, rồi lấy thịt bê ra uống rượu. Khi Chương, T. cùng người bạn ngồi uống rượu lại xảy ra tranh cãi về việc xây mộ ở nghĩa trang. Người bạn thấy vậy nên bỏ về. 

Lúc này, anh T. nói với Chương: “Thằng ni không sợ ai cả”. T. lấy chiếc bát đặt mạnh xuống giữa mâm. Chương nói: “Tau đi làm về mà mi không tôn trọng tau”. Anh T. nói: “Mười ông tui không sợ chơ một ông”.

Bực tức, Chương lấy con dao đâm vào trúng trán anh T., sau đó tiếp tục đâm vào vùng ngực anh T. khiến người này gục tại chỗ. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Khi biết tin anh T. tử vong, Chương đến Công an huyện Nam Đàn để đầu thú và khai báo hành vi phạm tội. 

Tại phiên tòa, Chương thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt. HĐXX nhận định bị cáo Chương chỉ vì mâu thuẫn nhỏ đã dùng dao tước đi tính mạng người khác, có hành vi côn đồ, làm nguy hiểm cho xã hội gây mất an ninh trật tự… cần xử phạt nghiêm minh.

Tuy nhiên, bị cáo đã ra đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình bị cáo đã khắc phục một phần thiệt hại cho gia đình nạn nhân, bố của bị cáo có công với cách mạng, bản thân bị cáo từng tham gia quân đội nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên án như trên.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN