Thứ tư, 24/04/2024 | 05:06
RSS

Để thua đậm Sài Gòn FC, HAGL nguy cơ lớn phải xuống hạng

Thứ bảy, 14/09/2019, 21:00 (GMT+7)

Để thua Sài Gòn FC với tỷ số 1-3 ở vòng 23 V.League, HAGL đối diện với nguy cơ lớn phải xuống hạng ở mùa giải năm nay.

Tối 14/9 CLB HAGL có chuyến làm khách trước Sài Gòn FC ở vòng 23 V.League Trước đội bóng  có lối chơi khó chịu miền Nam, đội bóng của bầu Đức lại không có được đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng Tuấn Anh vì thẻ phạt nên gặp muôn vàn khó khăn.

Nhập cuộc tự tin, kiểm soát tốt thế trận và thi đấu lấn lướt trước đội chủ nhà, song đội bóng phố Núi bất lực trong việc tìm kiếm mảnh lưới đối phương trong hiệp một, khi hàng công thi đấu thiếu sáng tạo và hàng thủ đội chủ nhà thi đấu tập trung.

Trong khi hàng công chưa thể nổ súng thì hàng phòng ngự tiếp tục gây thất vọng khi để thủng lưới ở giữa hiệp một. 

Phút thứ 32 trong một pha đá phạt chếch bên phía cánh trái của đội chủ nhà, bóng được tạt vào trong vòng cấm và tiền đạo Pedro Paulo với một cú đá nối rất nhanh hạ gục thủ môn đội khách và đem về lợi thế cho Sài Gòn FC.

Nhận bàn thua, HAGL thi đấu đầy cố gắng song bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ dù họ không thể có hội để đưa bóng vào lưới đối phương và hiệp một trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà Sài Gòn FC.

CLB HAGL có trận thua đáng tiếc trước Sài Gòn FC
CLB HAGL có trận thua đậm trước Sài Gòn FC ở vòng 23 V.League

Sang hiệp hai, HAGL đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ và sớm có được điều mình cần là bàn thắng san bằng cách biệt 1-1 ở phút thứ 47 của trận đấu, do công của tiền vệ Hồng Duy với một cú dứt điểm quyết đoán.

Tuy vậy niềm vui ngắn của phố Núi ngắn chẳng tày gang, chỉ đúng 9 phút sau khi có bàn thắng gỡ hòa, CLB HAGL đã đón nhận bàn thua thứ hai. Tiền đạo ngoại binh Geovani đột phá thẳng vào trung lộ và tung ra cú dứt điểm chính xác để lấy lại lợi thế dẫn trước cho chủ nhà Sài Gòn.

Không còn gì để mất, đội bóng của bầu Đức dồn toàn lực lên tấn công và liên tiếp tạo ra những tình huống sóng gió về phía cầu môn đội chủ nhà song lần lượt Văn Toàn, Xuân Trường và Văn Thanh đều bỏ lỡ cơ hội đem về bàn thắng san bằng cách biệt cho đội chủ nhà.

Trong khi hàng công thi đấu kém hiệu quả thì hàng thủ đội bóng phố Núi tiếp tục mắc sai lầm khi đốn ngã cầu thủ đội nhà trong vòng cấm biếu không cho đối thủ một quả phạt đền.

Trên chấm 11m, Quốc Long dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 3-1, nhấn chìm những hy vọng cuối cùng của đội khách và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.

Với trận thua đậm trước Sài Gòn FC ở vòng đấu này, CLB HAGL đối diện nguy cơ lớn phải xuống hạng ở mùa giải năm nay, khi V.League 2019 chỉ còn đúng 3 vòng đấu nữa là chính thức khép lại và họ vẫn dậm chân ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng và thi đấu nhiều hơn đội bóng đang đứng ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng là Thanh Hóa một trận.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN