Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:41
RSS

Mặc sức ép từ trận hòa Việt Nam, 'Messi Thái' vẫn 'chơi chiêu' Indonesia

Thứ ba, 10/09/2019, 16:56 (GMT+7)

Vào lúc 19h30 tối nay, ĐT Thái Lan sẽ bước vào trận đấu thứ hai ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, gặp đội chủ nhà Indonesia tại chảo lửa Bung Karno.

Trước trận đấu này, ngôi sao được mệnh danh "Messi Thái" Chanathip Songkrasin tiếp tục tung chiêu khích tướng giống như trước trận gặp Việt Nam khi tin tưởng ĐT Thái Lan sẽ giành chiến thắng. Tiền vệ này thậm chí còn cho rằng, “đá ở nơi càng đông càng thích”.

“Chơi trên sân khách luôn là một sự khó khăn, nhất là trước người hâm mộ bóng đá ở Indonesia. Nhưng không có vấn đề gì, Thái Lan sẽ cố gắng giành 3 điểm. Cá nhân tôi luôn hạnh phúc khi được thi đấu ở nơi đông người. Tôi phải cảm ơn người hâm mộ Indonesia trước. Họ đến sân cũng vì chúng tôi và tôi thích điều này. Đó là một sự thú vị”, Chanathip nói.

Sau trận hòa trước Việt Nam ở ngày ra quân, Thái Lan đang quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên dưới triều đại HLV Akira Nishino ở trận gặp Indonesia. Tuy nhiên đây chắc chắn không phải điều dễ dàng, nhất là khi họ phải thi đấu tại Bung Karno.

Mặc sức ép từ trận hòa Việt Nam, 'Messi Thái' vẫn dám khiêu khích Indonesia
Chanathip. Ảnh: Internet

Thống kê cho thấy trong 2 lần gần nhất hành quân tới sân Bung Karno, Thái Lan đều hứng chịu thất bại. Lần này, họ hứa hẹn sẽ đối diện với khó khăn lớn khi Indonesia đang rất cần chiến thắng sau trận ra quân thua Malaysia.

Trước đó, ở trận mở màn bảng G vòng loại World Cup 2022 vừa kết thúc với tỉ số 0-0 giữa Thái Lan và Việt Nam, ngôi sao sáng giá Chanathip Songkrasin một lần nữa tỏ ra vô duyên trong việc chọc thủng lưới đội bóng áo đỏ.

Là cầu thủ xuất sắc ở J-League và là niềm hy vọng lớn nhất của đội chủ nhà, nhưng "Messi Thái" lại chơi mờ nhạt. Anh bị vô hiệu hóa hoàn toàn bởi hàng tiền vệ ĐT Việt Nam, mà người luôn theo như hình với bóng là Đỗ Hùng Dũng.

Lần thứ 5 trong 7 năm qua, Chanathip không thể mang lại sự khác biệt nào khi đối đầu các đội bóng Việt Nam. Trước đó, trong 4 trận đấu ở AFF Cup 2012, vòng loại World Cup 2018 lượt đi/lượt về và SEA Games 2015 cùng đội U23, Chanathip đều chưa một lần làm rung mành lưới Việt Nam.

Đây rõ ràng là sự thất vọng không hề nhỏ dành cho "Mess Thái", cầu thủ đáng chú ý nhất nhất thời điểm hiện tại của đội tuyển xứ Chùa Vàng. Bóng đá Thái Lan khát khao đòi lại vị thế số 1 khu vực trước Việt Nam, nhưng chừng nào ngôi sao lớn nhất của họ còn "tịt ngòi" khi hai đội chạm trán, ngày ấy vẫn còn xa.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN