Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:47
RSS

Đề nghị xử lý tài xế đi ngược chiều còn hung hăng tuyên bố 'tao say đấy'

Thứ bảy, 07/03/2020, 09:35 (GMT+7)

Ngày 6/3, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Trọng Thái ký văn bản gửi Công an tỉnh Hà Nam đề nghị xử lý tài xế Nam Định đi ngược chiều còn hung hăng đòi đánh người đi đúng luật.

Theo Petrotimes, ngày 6/3, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Trọng Thái ký văn bản gửi Công an tỉnh Hà Nam đề nghị kiểm tra, xử lý vụ xe ô tô 7 chỗ đi ngược chiều, có hành động dọa nạt, đòi hành hung người tham gia giao thông

Văn bản do ký cho biết, lái xe ô tô 7 chỗ mang biển số 18A-168.60 điều khiển phương tiện đi ngược chiều trên đường Quốc lộ 1A (tại địa phận huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).


Clip cận cảnh vụ việc. Nguồn: Mạng xã hội giao thông

Khi phải dừng lại do gặp phương tiện lưu thông đúng chiều, tài xế có hành động dọa nạt, đòi hành hung người tham gia giao thông và tự nhận mình đã say rượu.

Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá, hành vi của lái xe vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông đe dọa tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông.

Đề nghị xử lý tài xế đi ngược chiều còn hung hăng tuyên bố 'tao say đấy'
Chân dung tài xế. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, sự việc được cho là xảy ra trên Quốc lộ 1A vào lúc 15h25 hôm 5/3, khi tài xế chiếc Hyundai Santa Fe mang biển kiểm soát 18A-168.60 không những đi ngược chiều, còn cố tình mở cửa buớc xuống doạ nạt và đòi hành hung tài xế đi đúng đường - bạn Nguyễn Tiến Khánh, cũng là người chia sẻ clip.

Tiến về phía tài xế xe chạy đúng chiều, 2 người đàn ông trên xe ô tô kia liên tục mắng chửi, thách thức tài xế mở cửa xuống đường nói chuyện và thậm chí còn thừa nhận mình đang say: 'Mày định gọi ai? mày xuống đây, tao đang say đấy! Tao đã nháy đèn xin nhường đường rồi".

Cuối cùng, tài xế xe đúng chiều cũng đã phải đánh lái để nhường đường cho 2 người đàn ông này vì không muốn đẩy sự việc đi xa hơn nữa. Đây là hành vi mà nếu không bị xử lý nghiêm có thể sẽ khiến nhiều người vô ý thức cho rằng có thể đùa cợt với luật pháp.

 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN