Thứ năm, 25/04/2024 | 02:29
RSS

Đây là ca khúc duy nhất Đàm Vĩnh Hưng hát về mẹ

Thứ năm, 15/12/2016, 07:16 (GMT+7)

Trong nhiều năm ca hát, clip dưới đây ghi lại lần duy nhất Đàm Vĩnh Hưng hát về mẹ. Anh mong muốn qua bài hát, mẹ có thể hiểu được nỗi lòng của mình.

Trong đoạn livestream 14/12 nói về việc mẹ ruột nợ nần chồng chất khiến Đàm Vĩnh Hưng trả nợ đến 20 tỷ đồng, nam ca sĩ đã chia sẻ, mặc dù ca hát nhiều năm nhưng chỉ có một lần duy nhất, anh hát về mẹ.

Bài hát đó mang tên "Mẹ", sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang. Đàm Vĩnh Hưng trình diễn ca khúc này tại một phòng trà.

Nam ca sĩ đã thu 182 lần cho câu hát đầu tiên và giọng hát của anh đã khiến tác giả Phú Quang bật khóc. Đây cũng là một tác phẩm rất tâm đắc, được nhạc sĩ ấp ủ suốt hai năm trời.

Lời bài hát "Mẹ" rất cảm động, đặc biệt là câu mở đầu: "Mẹ là người đầu tiên, người đàn bà mãi mãi không bao giờ phản bội ngay cả khi con ngu dại một đời". Chính vì thế, Mr Đàm đã mang cảm xúc đặc biệt khi thể hiện ca khúc này trước mọi người.

Phần trình diễn của anh đã nhận được rất nhiều lời tán thưởng của khán giả.

Đàm Vĩnh Hưng hát live ca khúc "Mẹ" của nhạc sĩ Phú Quang

 

Lưu Hoài (T/h)
Theo Đời sống Plus