Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:38
RSS

Đau bụng kinh có thể tiềm ẩn nguy cơ gây vô sinh hiếm muộn!

Thứ tư, 08/03/2023, 07:30 (GMT+7)

Đau bụng khi hành kinh là một triệu chứng phổ biến mà hầu như mọi phụ nữ đều gặp. Đôi khi, những cơn đau bụng kinh này có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang mắc phải các vấn đề về sức khỏe có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản.

Đau bụng kinh là một hiện tượng vô cùng phổ biến đối với chị em phụ nữ mỗi khi tới chu kì kinh nguyệt. Tình trạng này kéo dài không những gây gây ra nhiều vấn đề phiền toái đối với cuộc sống, sinh hoạt của chị em phụ nữ mà đau bụng kinh gây vô sinh, hiếm muộn. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

1. Nguyên nhân gây đau bụng khi hành kinh

Tình trạng đau bụng kinh được chia ra làm 2 dạng: Đau bụng kinh nguyên phát và đau bụng kinh thứ phát. Mỗi dạng đau bụng kinh lại xuất phát từ các nguyên nhân khác nhau:

1.1. Đau bụng kinh nguyên phát (đau bụng kinh sinh lý)

Đau bụng kinh nguyên phát chiếm đa số các trường hợp bị đau bụng kinh. 90% nguyên nhân gây đau bụng kinh nguyên phát là do huyết ứ và huyết hư. Huyết ứ là tình trạng máu lưu thông kém, ứ lại ở vùng tử cung. Huyết hư tức là khí huyết hư hao, huyết vón thành cục. Tử cung phải co thắt liên tục để đẩy huyết ứ, huyết hư ra ngoài gây nên tình trạng đau từng cơn và dữ dội.

dau-bung-kinh-gay-vo-sinh

Vì lượng máu trong tử cung bị kém lưu thông, lưu lượng máu thoát rất chậm dẫn đến tình trạng bụng dưới bị trướng căng rất khó chịu. Cơn đau có thể lan lên ức, sang mặt trong của đùi, lan ra sau lưng làm đau mỏi lưng hông. Các cơn đau quặn kéo dài vài ngày hoặc cho đến hết kỳ kinh. Đau nặng có thể làm vã mồ hôi, ngất xỉu, buồn nôn, đau đầu, sốt khiến bệnh nhân sợ hãi mỗi khi gần kỳ kinh.

1.2. Đau bụng kinh thứ phát (đau bụng kinh bệnh lý)

Đau bụng kinh thứ phát thường ít gặp hơn. Tình trạng này có liên quan đến tuổi tác, thường gặp ở phụ nữ từ 30 - 45 tuổi, các chị em trẻ tuổi thường ít mắc.Một số bệnh lý có thể gây ra đau bụng kinh thứ phát là:

  • Lạc nội mạc tử cung: lớp nội mạc vốn dĩ phải nằm ở trong vị trí bên trong của tử cung nhưng đột nhiên bị lạc ra vị trí của ống dẫn trứng, buồng trứng…chứ không nằm trong tử cung, dẫn đến những cơn đau bụng dưới dữ dội.
  • Vùng chậu bị viêm nhiễm (PID): thường xảy ra do việc lây nhiễm các vi khuẩn thông qua đường tình dục khiến các cơ quan sinh sản như: tử cung, vòi trứng, buồng trứng bị viêm nhiễm gây đau.
  • Tử cung có u xơ: trong tử cung xuất hiện khối u xơ dẫn đến hậu quả: đau bụng kinh, rong kinh, thống kinh…
  • Lạc tuyến nội mạc tử cung (adenomyosis): các tế bào nằm trong lớp nội mạc tử cung bị nằm sai vị trí, bị “lạc” tới lớp cơ tử cung gây ra những cơn đau bụng kinh thứ phát.
  • Sử dụng dụng cụ tránh thai: những dụng cụ được được vào bên trong tử cung để ngăn cản việc thụ thai có thể gây ra tác dụng phụ là đau bụng kinh dữ dội.
  • Cổ tử cung hẹp: dòng chảy của huyết kinh bị cản trở, máu thoát ra ngoài chậm sẽ khiến bên trong tử cung bị tăng áp suất và co bóp gây nên cảm giác đau bụng kinh quằn quại.

Vì đau bụng kinh là tình trạng quá quen thuộc nên nhiều chị em thường chủ quan, cố gắng chịu đựng cơn đau thay vì tìm cách khắc phục. Điều này rất nguy hiểm bởi đau bụng kinh gây vô sinh là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu như các cơn đau thường xuyên diễn ra với mức độ quá dữ dội như “chết đi sống lại”. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bệnh lý nào đó ở cơ quan sinh sản mà bạn chưa biết.

2. Đau bụng kinh có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Đau bụng kinh gây vô sinh hay không? Đó là câu hỏi rất nhiều chị em phụ nữ băn khoăn. Nghe thì có vẻ không liên quan những thực tế là những cơn đau bụng là một trong những dấu hiệu báo động cơ thể bạn đã bị rối loạn kinh nguyệt. Rối loạn kinh nguyệt chính là căn nguyên tiềm ẩn hàng đầu gây ra tình trạng vô sinh, hiếm muộn ở phụ nữ.

Thế nhưng không phải chị em nào cũng lưu ý loại đến “báo động đỏ” này. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao rối loạn kinh nguyệt lại có thể gây vô sinh?

Theo nguyên lý Y học cổ truyền, nguyên nhân dẫn đến tình trạng rối loạn kinh nguyệt là do các yếu tố: thận hư – huyết hư – huyết ứ - can uất – thấp nhiệt. Đây cũng chính là những nguyên nhân dẫn đến bệnh vô sinh, hiếm muộn ở phụ nữ:

  • Thận hư: dẫn đến rối loạn nội tiết tố nữ khiến môi trường tử cung mất cân bằng, trứng khó làm tổ ở tử cung.
  • Huyết hư: rong kinh, mất máu kéo dài trước khi có bầu khiến khí huyết suy kém dẫn đến môi trường tử cung thiếu dưỡng chất để nuôi thai lớn làm suy kiệt thai, khó giữ thai.
  • Huyết ứ: ứ trệ huyết dịch, cản trở công năng tử cung.
  • Can uất: tinh thần mệt mỏi, căng thẳng kéo dài khiến thai khó đậu.
  • Thấp nhiệt: môi trường tử cung bị viêm nhiễm, mất cân bằng khiến giảm khả năng thụ thai.

Chu kì kinh nguyệt không những phản ánh sự bình thường của hệ thống sinh sản của nữ giới mà còn gửi đến những thông tin tương đối chính xác về khả năng thụ thai. Vì vậy nếu như cơ thể xuất hiện những dấu hiệu như: đau bụng kinh dữ dội, kinh nguyệt ra ít, không có kinh hoặc rong kinh quá lâu…đều có thể là nguy cơ dẫn đến vô sinh, hiếm muộn, chị em tuyệt đối không thể coi thường.

3. Uống thuốc đau bụng kinh có bị vô sinh không?

Đau bụng kinh là hiện tượng không mấy xa lạ với hầu hết chị em phụ nữ. Tùy từng cơ địa mà tình trạng đau bụng kinh có thể nhẹ, nhoi nhói và chỉ kéo dài 1 – 2 ngày nhưng cũng có thể nặng, dữ dội, "chết đi sống lại",có thể làm vã mồ hôi, ngất xỉu, buồn nôn, đau đầu, sốt…

Những lúc như vậy, đa số chị em đều tìm cho mình những phương pháp phổ biến giúp giảm đau bụng kinh nhanh chóng như: uống thuốc kháng sinh giảm đau, thuốc tránh thai. Vậy uống các loại thuốc đau bụng kinh dưới đây có bị vô sinh hay không, chị em nên đọc để cân nhắc.

3.1.Uống thuốc kháng sinh giảm đau bụng kinh

Đa số các loại thuốc kháng sinh giảm đau đều không tác dụng trực tiếp đến căn nguyên gây ra đau bụng kinh mà chỉ có cơ chế tác động lên hệ thống não bộ và thần kinh để ức chế các cơn đau. Tuy cơ thể không cảm nhận được cơn đau nhưng thực tế những cơn đau vẫn tồn tại. Điều này không những không có ý nghĩa gì trong việc chữa trị mà còn gây ra nhiều tác dụng phụ cho cơ thể nếu như lạm dụng thuốc giảm đau bừa bãi trong một thời gian dài.

dau-bung-kinh-gay-vo-sinh-1

Các chất độc hại và dược liệu liều cao bị tích tụ không được đào thải hết sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở nữ giới như: gây rối loạn kinh nguyệt, vô kinh.

Thực tế, rất nhiều phụ nữ rơi vào tình trạng rất khó có con sau khi sử dụng thuốc giảm đau trong một thời gian dài. Không những vậy thuốc kháng sinh giảm đau có thể gây nghiện vì đa số thành phần có chứa chất an thần khiến người dùng bị nhờn thuốc, lệ thuộc thuốc.

3.2. Uống thuốc tránh thai hàng ngày để giảm đau bụng kinh

Để trị đau bụng kinh, nhiều chị em đã lựa chọn phương pháp uống thuốc tránh thai hàng ngày để làm cứu cánh. Thuốc tránh thai hàngngày ngoài tác dụng ngừa thai còn tác động đến nội tiết tố nữ, ngăn ngừa sản sinh ra prostaglandin, từ đó giúp giảm lưu lượng máu và cải thiện tình trạng đau bụng kinh.

Tuy nhiên việc thay đổi nồng độ hormones thường xuyên có thể khiến cơ thể nữ giới bị rối loạn nội tiết tố, rối loạn kinh nguyệt, rong kinh, rong huyết. Đồng thời niêm mạc tử cung bị mỏng đi khiến trứng khó làm tổ, điều này vô cùng bất lợi đối với những chị em đang có ý định mang thai. Đã có rất nhiều chị em sử dụng thuốc tránh thai hàngngày để giảm đau bụng kinh trong một thời gian dài tuy đã ngừng sử dụng thuốc nhưng vẫn rất khó để có con.

Đau bụng kinh gây vô sinh vì lạm dụng sai thuốc chữa là thực trạng không hiếm gặp ở các phòng khám, bệnh viện hiếm muộn. Chính vì vậy, chị em cần lựa chọn những phương pháp chữa đau bụng kinh an toàn để không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của mình.

4. Cách giảm đau bụng kinh hiệu quả cho phụ nữ

Dưới đây là một số phương pháp khắc phục những cơn đau bụng kinh hiệu quả và an toàn mà chị em mắc chứng đau bụng kinh nhẹ có thể áp dụng:

  • Xoa dịu cơn đau, tăng lưu thông khí huyết vùng bụng dưới bằng chườm nước ấm.
  • Có chế độ nghỉ ngơi phù hợp, tránh vận động mạnh và lao động nặng trong những ngày chu kì kinh nguyệt.
  • Kiêng các loại đồ ăn lạnh, quá cay hoặc ngọt, chất kích thích. Tăng cường uống những loại nước ấm tốt cho cơ thể như: trà gừng, trà mật ong, trà hoa cúc…để giữ ấm bụng.
  • Tập những động tác yoga nhẹ nhàng để giảm bớt những cơn đau mỏi lưng, hông.
  • Làm nóng bụng dưới bằng dầu, cao để kích thích lưu thông máu.

dau-bung-kinh-gay-vo-sinh-2

Đối với những trường hợp bị đau bụng kinh với mức độ đau dữ dội, chị em nên đến các cơ sở uy tín để thăm khám tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Ngoài ra để khắc phục những cơn đau bụng kinh do huyết hư, huyết ứ một cách hiệu quả và triệt để, chị em có thể tham khảo sử dụng thêm sản phẩm hỗ trợ có nguồn gốc Đông y.

Vì máu lưu thông kém, huyết ứ vùng tử cung là nguyên nhân chủ yếu nên hướng mới là dùng sản phẩm đạt chuẩn Đông y thế hệ 2 với cơ chế kháng viêm, giảm đau, đánh tan huyết ứ đang là lựa chọn tối ưu nhất để giải quyết triệt để và hạn chế tái phát vượt trội tình trạng đau bụng kinh.

Thuốc Đông Y Thế Hệ 2 chuyên trị Đau Bụng Kinh đượcbào chế theo phương pháp Ngự Y Mật Phương kết hợp cùng công nghệ hiện đại tại nhà máy đạt chuẩn GMP-WHO, là dòng sản phẩm Đông Y thế hệ 2 mang đến hiệu quả kép, ngoài giảm và chấm dứt đau bụng kinh còn giúp cải thiện tình trạng rối loạn kinh nguyệt bằng cơ chế:

  • Cải thiện môi trường tử cung.
  • Giúp cơ thể tự dung hòa và cân bằng nội tiết tố nữ.
  • Giúp cơ thể giải tỏa stress và mệt mỏi.

DS. Hồng Vân
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại