Thứ ba, 16/04/2024 | 23:07
RSS

Đào dẹt có giá 500.000/kg ở Việt Nam được bán "rẻ bèo" tại Nga?

Thứ tư, 19/07/2017, 16:19 (GMT+7)

Gần đây, những loại hoa quả nhập từ nước ngoài về được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng như đào dẹt Nga. Loại quả này có giá 500.000/kg, tuy nhiên ít ai biết rằng số tiền này gấp 10 lần giá bán bên Nga.

Đào dẹt Nga: Phổ biến ở đất người, quý hiếm ở Việt Nam

Đào dẹt là loại quả phổ biến có giá bình dân tại một số nước thuộc SNG cũ (được gọi tắt là đào Nga). Loại quả này đang được bày bán ở thị trường Việt với giá "cắt cổ", có thời điểm lên tới 500.000 đồng/kg đắt gấp 10 - 15 lần giá tại Nga và các nước như Ucraina, Uzbeckishtan…

Đào dẹt Nga hình bánh rán trở thành món ăn quen thuộc của chị em công sở. Nguồn: Home & Garden

Đào dẹt được ưa chuộng bởi có phần thịt dày, hạt nhỏ, vị ngon ngọt và thơm hơn đào bình thường. Loại đào này còn được trồng ở Trung Quốc nhưng có thịt trắng còn đào Nga thì có thịt vàng.

Theo thông tin trên báo Đất Việt thì có nhiều du học sinh Nga không khỏi ngỡ ngàng trước cơn sốt đào dẹt Nga tại Việt Nam

Theo anh Hồ Minh Đại - một du học sinh Việt Nam tại TP Ulyanovsk, Nga cho biết, đào dẹt là loại quả bình dân tại Nga, giá của nó chỉ dao  động trong khoảng 170-175 rúp (tương đương khoảng 60.000 đồng Việt Nam) nếu mua trong siêu thị. Còn tại các khu chợ thì rẻ hơn, giá của đào dẹt chỉ ở mức 50.000 đồng/kg.

Cherry và dâu tây ở Nga thì đắt hơn đào dẹt một chút, giá lần lượt là 250 rúp (khoảng 90.000 đồng) và 200 rúp (70.000 đồng/kg).

Dào dẹt Nga

Những người Việt đang sinh sống tại Nga khá ngạc nhiên khi đào dẹt Nga lại trở thành "cơn sốt" tại Việt Nam. Ảnh: Lao động

“Đào dẹt đúng là ngọt, giòn và có mùi thơm thật nhưng ở Nga chỉ là một loại quả rất bình thường. Nó không được ưa chuộng bằng táo, dưa vàng hay cherry.

Tôi không hiểu vì sao người Việt lại thích và săn lùng bằng được loại quả trên. Việc đẩy giá lên mức 500.000 – 600.000 đồng/kg là quá cao so với mặt bằng ở Nga.

Dù có mất công vận chuyển về Việt Nam mà nâng mức giá cao gấp 10 lần thực tế thì cũng không nên”, anh Đại chia sẻ.

Khi người Việt sính hàng ngoại

Chị Lê Thanh Hẳng, một tiểu thương người Việt đang sinh sống tại thành phố Moskva (Nga) cũng không khỏi giật mình khi biết được giá bán loại quả bình dân của người Nga tại thị trường Việt. Chị cho biết, đó là một mức giá quá cao và so với chất lượng cũng như độ quý hiếm thì thật không đáng.

Theo chị Hằng, hiện nay ở Việt Nam nhiều gia đình có điều kiện sẵn sàng bỏ ra tiền triệu để sử dụng những loại hoa quả lạ miệng, có nguồn gốc từ nước ngoài như: cherry Mỹ táo Mỹ, dâu tây bạch tuyết Nhật, sầu riêng Musang King, nho mẫu đơn Nhật...

đào dẹt Nga tạo nên cơn sốt ở thị trường Việt

Ở Nga, loại quả này được bán với giá bình dân. Ảnh: Đời sống pháp luật

Mặc dù thế nhưng chị Hằng cho rằng trước khi mua người tiêu dùng cũng nên tìm hiểu rõ về chất lượng cũng như độ quý hiếm của những loại quả này.

“Những người có tiền và chấp nhận mua giá cao là quyền của họ. Tuy nhiên tôi chỉ có một góp ý nhỏ, đó là hoa quả mua về phải đáng đồng tiền bát gạo. Đừng chạy theo số đông hoặc học đòi thói nhà giàu mà tiêu tiền một cách hoang phí”, chị Hằng nói.

Còn với chị Nguyễn Việt Nga thì chị cảm thấy khá lạ khi biết tới "cơn sốt" đào dẹt Nga ở Việt Nam.

“Mỗi dịp về nước tôi đều mang 1 ít hoa quả Nga về để làm quà biếu gia đình. Tuy nhiên tôi hay chọn cherry hơn vì loại quả này ngọt, thơm và hết sức bổ dưỡng. Đào dẹt thì những lần trước tôi chẳng mua bao giờ.

Nhưng đợt này người nhà nhắn tôi mang đào dẹt Nga về. Tôi không nghĩ rằng một loại quả khá bình dân ở Nga lại trở thành một mặt hàng đắt đỏ ở Việt Nam”, chị Nga nói.

đào dẹt Nga giá cao

Một số người cho rằng đào dẹt Nga không đáng được bán với mức giá ấy. Ảnh: Lao động

Theo lý giải của chị Nga, có thể những người bán hàng đã cố gắng thổi phồng về loại đào dẹt này để thu hút người mua. Tuy nhiên người tiêu dùng nên tỉnh táo để không bị đành lừa, bỏ tiền triệu nhưng loại quả mua về không có quá nhiều giá trị.

“Tôi nghĩ làm gì, mua gì cũng cần tỉnh táo. Nhất là những loại hàng trong nước ít có. Tôi không dám chắc đào dẹt được ran bán trên mạng kia có nguồn gốc thực sự từ Nga hay không. Sợ nhất là đồ từ Trung Quốc rồi gắn mác hàng Nga để bán với giá trên trời”, chị Nga chia sẻ thêm.

Q.N (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN