Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:36
RSS

Danh tính thi thể cháy đen bên bờ biển Đà Nẵng

Thứ năm, 28/05/2020, 09:31 (GMT+7)

Ngày 27/5, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) thông tin, đã xác định được danh tính thi thể cháy đen được phát hiện vào chiều 25/5.

Lực lượng chức năng đã xác định danh tính thi thể cháy đen được phát hiện vào chiều 25/5 bên bờ biển ở Đà Nẵng. Nạn nhân là Nguyễn Lê H.M. (28 tuổi), trú Tổ 11, phường Mân Thái, quận Sơn Trà và tạm trú tại một nhà trọ ở phường Phước Mỹ quận Sơn Trà, Nhịp sống Việt cho hay. 

Theo người thân, M. đi khỏi nhà từ ngày 23/5 và có thấy M. đi mua can xăng. Được biết, M. đang bị Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà xử lý về hành vi dùng gạch ném vỡ kính tủ tiệm vàng. Trước đó, M. cũng đã từng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Danh tính thi thể cháy đen bên bờ biển Đà Nẵng
Hiện trường vụ việc. Ảnh: SGGP

Trước đó, vào khoảng đầu giờ chiều 25/5, một số người dân đi trên bãi biển thì bất ngờ phát hiện một thi thể chưa xác định được danh tính trong trạng thái cháy đen tại bãi biển ven đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Tại hiện trường, thi thể người này nằm trên bãi cỏ còn nồng nặc mùi xăng, cháy đen. Cách đó khoảng 10m có một chiếc xe máy bị đục số sườn, số máy và  không có biển số cùng 1 mũ bảo hiểm.

Nhận tin báo, Công an phường Phước Mỹ đã phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Sơn Trà cùng các lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi, xác minh các thông tin có liên quan.

Chiều cùng ngày, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho SGGP biết, qua khám nghiệm tử thi và hiện trường xác định người này tử vong do tự thiêu. Cũng theo cơ quan công an, thi thể xác định chết không có gì bất thường

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN