Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:10
RSS

Danh tính tài xế tử vong khi ô tô lao xuống vực sâu hơn 200 mét ở Sơn La

Thứ hai, 18/03/2019, 15:02 (GMT+7)

Một chiếc ô tô di chuyển trên QL6 bất ngờ mất lái lao xuống vực sâu hàng trăm mét, hậu quả khiến tài xế tử vong tại chỗ, một bé gái trong xe phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường ô tô lao xuống vực sâu hơn 200 mét ở Sơn La. Ảnh MXH Giao Thông.
Hiện trường ô tô lao xuống vực sâu hơn 200 mét ở Sơn La. Ảnh MXH giao thông

Chiều ngày 18/3, trao đổi với PV, ông Vì Văn Biên, chủ tịch UBND xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ô tô lao xuống vực sâu hơn 200 mét, khiến 1 người tử vong, 1 người nguy kịch.

Theo đó, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng rạng sáng nay 18/3. Vào khoảng thời gian trên, một chiếc ô tô màu đen mang BKS 29Y – 5083 di chuyển trên QL6 theo hướng Sơn La về Hà Nội khi đi đến đoạn Km97 + 300 thuộc địa phận xã Chiềng Chắc (Mộc Châu, Sơn La) thì bất ngờ mất lái lao xuống vực sâu khoảng hơn 200 mét.

Do phía dưới vực toàn là đá nên chiếc xe bị lăn lộn nhiều vòng, va đập bề mặt gồ ghề đến khi dừng lại thì chiếc xe bị bẹp dúm, hư hỏng nặng, biến dạng hoàn toàn.

Ngay sau đó, một số người chứng kiến vụ việc đã cấp báo lên chính quyền địa phương, nhận được tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tiến hành cứu hộ, cứu nạn. 

Khi lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường thì phát hiện trong xe tài xế đã tử vong, một bé gái ngồi phía sau đang trong tình trạng bất tỉnh, ngay sau đó đã được đưa vào Bệnh viện Mộc Châu cấp cứu.

Nạn nhân trong vụ tai nạn được xác định là anh N.C.H (SN 1983, trú tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương). Bé gái bị thương nặng là Đặng Thị Thu Huyền (SN 2008, trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

Thông tin với PV, đại diện Công an xã Chiềng Chắc cho biết, ngay từ sáng sớm nay, sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã đã phối hợp cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn, nỗ lực đưa xe ra khỏi hiện trường. Cho đến thời điểm hiện tại việc cẩu chiếc xe vẫn gặp nhiều khó khăn.

Đình Văn
Theo Đời sống Plus/GĐVN