Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:07
RSS

Danh tính tài xế ô tô tông 3 em nhỏ đi xe đạp điện tử vong ở Hà Tĩnh

Thứ tư, 10/07/2019, 11:11 (GMT+7)

Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 em nhỏ tử vong, tài xế điều khiển xe ô tô đã đến cơ quan chức năng để trình diện.

Thông tin mới vụ 3 em nhỏ tử vong sau khi bị xe ô tô tông ở Hà TĩnhHiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 3 em nhỏ tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô và xe đạp điện khiến 3 em nhỏ tử vong xảy ra trên địa bàn xã Cẩm Huy (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), sáng ngày 10/7, trao đổi với PV, đại diện Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành làm việc với tài xế ô tô liên quan trực tiếp đên vụ tai nạn giao thông trên.

Bước đầu, danh tính tài xế được xác định là Bùi Mạnh Tùng (33 tuổi, trú đường Giáp Nhị, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Theo thông tin ban đầu tài xế cung cấp tại cơ quan chức năng được biết tài xế làm nghề giáo viên. Thời điểm xảy ra vụ việc, tài xế đang điều khiển xe đi du lịch

Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông trên, tài xế Tùng đã đến cơ quan chức năng để trình diện. Theo cơ quan chức năng thông tin, tài xế không vi phạm nồng độ cồn, đang tiến hành làm lại các xét nghiệm về ma túy dù trước đó đã có kết quả âm tính. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định do tài xế không làm chủ tốc độ nên gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên.

Cũng liên quan đến vụ việc, được biết, sau khi nắm được thông tin về vụ việc trên, sáng ngày 10/7, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã lên đường từ Hà Nội vào huyện Cẩm Xuyên để trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời thăm hỏi và chia sẻ trước nỗi đau thương, mất mát với gia đình các nạn nhân.

Ở một diễn biến khác của vụ việc, 3 nạn nhân tử vong được cơ quan chức năng xác định là các em Nguyễn Thị D. (12 tuổi), Nguyễn Thị H. (12 tuổi) và Trần Hữu Đ. (4 tuổi, cùng trú tại xã Cẩm Nam). Trao đổi với PV, ông Trần Văn Khôi, Trưởng Công an xã Cẩm Huy cho biết các nạn nhân của vụ việc có quan hệ họ hàng với nhau.

Thông tin mới vụ 3 em nhỏ tử vong sau khi bị xe ô tô tông ở Hà TĩnhCơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc

Cũng trong buổi sáng ngày 10/7, gia đình đang tiến hành làm lễ tang cho các em nhỏ gặp nạn. Biết tin về vụ việc, ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đến thắp hương, thăm hỏi động viên gia đình 3 em nhỏ đồng thời động viên người thân ổn định tâm lý để tiếp tục cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết đã yêu cầu các cơ quan chức năng sớm điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông hết sức thương tâm trên.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 10/7, em Nguyễn Thị D. (12 tuổi), Nguyễn Thị H. (12 tuổi) và Trần Hữu Đ. (4 tuổi, cùng trú tại xã Cẩm Nam) chở nhau đi trên xe đạp điện hướng từ thị trấn Cẩm Xuyên về xã Cẩm Huy.

Khi đi đến địa bàn thôn 5, xã Cẩm Huy, xe đạp điện chở theo 3 em bất ngờ bị xe ô tô mang BKS: 30E - 413.82 do tài xế Nguyễn Mạnh Tùng điều khiển đi cùng chiều tông mạnh từ phía sau. Vụ việc khiến cả 3 em nhỏ tử vong, chiếc xe đạp điện bị hư hỏng nặng và bị mắc dưới gầm ô tô. Phần đầu chiếc xe ô tô cũng bị hư hỏng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN