Thứ năm, 25/04/2024 | 09:43
RSS

Danh tính 'người hùng' cứu sống nhóm bạn trẻ bị duối nước ở Vũng Tàu

Thứ hai, 11/04/2022, 11:36 (GMT+7)

"Người hùng" cứu 4 nạn nhân bị đuối nước tại bãi tắm Phước Tĩnh (huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) được xác định chính là anh Thái Ngô Hiếu cán bộ thuộc Đội CC&CNCH KV Trảng Bom

Sự kiện:
Vũng Tàu


Chân dung anh Thái Ngô Hiếu. Ảnh FBNV

Liên quan đến clip ghi lại vụ việc một người đàn ông dũng cảm cứu 4 nạn nhân bị đuối nước tại bãi tắm Phước Tĩnh (huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu). Ngay sau đó danh tính "người hùng" được xác định là anh Thái Ngô Hiếu 33 tuổi, hiện là cán bộ thuộc Đội CC&CNCH KV Trảng Bom – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai.. 

Theo Trung úy Thái Ngô Hiếu chia sẻ với Báo giao thông được biết, vụ việc xảy ra trong lúc anh cũng gia đình đi du lịch nghe có tiếng người dân kêu cứu, anh Hiếu đã nhanh chóng ứng cứu, sơ cứu cho các nạn nhân.

Theo thông tin trên Nhịp sống Việt, được biết anh Thái Ngô Hiếu cũng từng là tấm gương người tốt việc tốt của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH vào năm 2021. Là chiến sĩ công an nhân dân, anh từng tham gia vào nhiều vụ việc rất nguy hiểm, khó khăn.

Cũng theo anh Hiếu chia sẻ trên báo Dân Trí, công việc của anh chuyên cứu nạn cứu hộ, được tập huấn bài bản. Sau nhiều năm làm nghề, anh Hiếu đã tiếp cận hàng trăm vụ việc, tham gia vớt nạn nhân nơi giếng sâu đến 40m hay dưới lòng hồ Trị An, thậm chí nhiều lần cứu bạn thân bị đuối nước. Do đó, anh luôn nhạy bén với việc cứu người gặp nạn.


Trung úy Hiếu cấp cứu cho một nạn nhân (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo thông tin báo chí đã đưa trước đó, vào khoảng 8h ngày 10/4, nhóm gồm 5 người trong nhóm (3 nữ, 2 nam) ra bờ biển phía sau khu du lịch tắm nhưng bảo vệ không cho vì thời điểm này sóng to, không có nhân viên cứu hộ. Sau đó, nhóm bạn trẻ đến một bãi tắm Phước Tĩnh (huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) cách khu du lịch hơn 100m cùng tắm biển thì xảy ra tai nạn. 

Trao đổi với Dân trí, Trung úy Hiếu cho biết, vào thời điểm gặp nạn, khu vực tắm biển chỉ có nhóm nạn nhân và gia đình anh ở đó. Bờ đá nhân tạo - khu vực nơi các nạn nhân tắm biển dài khoảng 40m, cách bờ hơn 30m. Mặt trong của bờ đá không có sóng, ban đầu các nạn nhân tập trung ở đó, sau đó gặp sóng lớn bất thường nên họ níu lấy nhau, bị sóng cuốn ra xa. 

Sau khi bơi đến nơi, anh Hiếu trèo lên bờ đá, nhìn xuống thấy cả nhóm đang lịm dần. Sóng cuốn họ ra biển cách bờ đá đã hơn 10m. Trong đó, có cô gái đã ngất xỉu, được một nam thanh niên đang ôm chặt.

Khoảng 10 phút sau, anh Hiếu đã đưa được 4 người vào bờ an toàn. Tuy nhiên, có nạn nhân tím tái, có người nằm bất động, dấu hiệu ngưng thở, ngưng tim. Trung úy Hiếu lao ngay đến liên tục hô hấp nhân tạo, ép tim, ép ngực. Người nguy kịch nhất đã tỉnh lại sau khoảng 2 phút cấp cứu kịp thời, được đưa tới viện ngay sau đó. 

Một lúc sau khi 4 nạn nhân được đưa lên bờ để sơ cứu, thì những người trong nhóm phát hiện còn thiếu một cô gái. Mọi nỗ lực của anh Hiếu và người dân địa phương đều không mang lại kết quả. Nạn nhân được tìm thấy vào trưa cùng ngày, cách nơi bị nạn chừng vài trăm mét. 

Theo thông tin trên Tuổi Trẻ, được biết, nhóm thanh niên gặp nạn còn khá trẻ. Trong đó, người lớn nhất sinh năm 1999, còn lại sinh năm 2000, 2001. Một nạn nhân (H.T.K.P., 23 tuổi, quê Bến Tre) tử vong. Vụ việc sau đó được một người bạn trong nhóm của anh Hiếu ghi lại, chia sẻ lên mạng xã hội và đã nhận được hàng trăm lời bình luận, chia sẻ về hành động dũng cảm của Trung úy Hiếu, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân xấu số.


Clip ghi lại vụ việc Trung úy Hiếu cứu 4 nạn nhân đuối nước ở Vũng Tàu. 

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại