Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:14
RSS

Danh tính nghi phạm đâm chết dân quân tự vệ 21 tuổi ở TP.HCM

Thứ ba, 05/04/2022, 10:44 (GMT+7)

Trong lúc làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, anh H. có mâu thuẫn với Tuấn là phụ huynh đến đón con dẫn tới cự cãi. Một lúc sau, Tuấn cầm hung khí tấn công, đâm liên tiếp khiến anh H. gục tại chỗ.

Sự kiện:
TP.HCM

Danh tính nghi phạm đâm chết dân quân tự vệ 21 tuổi ở TP.HCM

Nghi phạm Lương Thanh Tuấn đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi "Giết người"

Sáng 5/4, theo thông tin trên báo pháp luật & Bạn đọc, liên quan đến vụ dân quân tự vệ bị sát hại khi đang phân luồng điều tiết giao thông Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) đang tạm giữ nghi phạm Lương Thanh Tuấn (50 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo điều tra ban đầu, chiều 4/4 anh N.T.H. (21 tuổi), là dân quân tự vệ thuộc Phường đội phường 14, quận Gò Vấp làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại trước trường THCS Phạm Văn Chiêu. Lúc này, phát hiện ông Tuấn điều khiển xe gắn máy đi ngược chiều nên anh H. nhắc nhở, yêu cầu đi đúng làn đường vì lúc này đang ùn tắc giao thông.

Nhưng ông Tuấn phản ứng, dẫn đến hai bên cự cãi, lớn tiếng qua lại với nhau. Bất ngờ ông Tuấn rút dao đâm liên tiếp khiến anh H. gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau khi gây án, ông Tuấn đã bỏ lại xe gắn máy lại hiện trường rồi chạy bộ thoát thân.

Danh tính nghi phạm đâm chết dân quân tự vệ 21 tuổi ở TP.HCM

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Pháp luật TPHCM

Nhận được tin báo về vụ việc, Công an quận Gò Vấp nhanh chóng phối hợp với Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét. Công an xác định nghi can là ông Tuấn, thời điểm gây án, bên ngoài mặc áo mưa; bên trong là áo thun sọc ngang trắng, đen; mặc quần lửng…

Theo cơ quan công an, ông Tuấn có thời gian thuê nhà trọ tại phường 9, quận Gò Vấp nhưng đã trả lại nhà từ lâu. Công an làm rõ nhân thân lai lịch và tìm đến nơi thường trú của ông này ở quận 12 nhưng ông đã bỏ trốn. Rạng sáng 5/4, ông Tuấn đã đến Công an quận Gò Vấp đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nguồn tin trên Zing cho biết, theo UBND phường 14, anh H. làm dân quân tự vệ ở phường này được 2 năm. Trong suốt quá trình làm việc tại đây, anh H. luôn hoàn thành công việc được giao. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại