Thứ hai, 29/04/2024 | 03:29
RSS

Danh tính nạn nhân, nguyên nhân vụ xe tải tông xe khách 3 người tử vong

Thứ năm, 06/02/2020, 14:48 (GMT+7)

Sáng 6/2, Công an TX Bến Cát (Bình Dương) cho biết vẫn đang điều tra vụ tai nạn làm 3 người chết và 2 người bị thương xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra khoảng 5h sáng ngày 6/2 trên đường ĐT 741 đoạn qua xã Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Vào thời điểm trên, một xe giường nằm mang biển TPHCM chở hàng chục hành khách lưu thông tuyến Đắk Lắk đi Thành phố Hồ Chí Minh. Khi lưu thông trên đường ĐT 741 đến đoạn qua Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương thì tông nhau trực diện với xe tải biển Bình Dương.

Cú tông mạnh khiến xe khách lao vào hướng nhà dân, tông sập một ki ốt và mái hiên một nhà dân. Hành chục hành khách trên xe hoảng loạn kêu cứu. Cửa lên xuống của xe giường nằm bị mắc kẹt, người dân phải phá cửa kính giải cứu hành khách ra ngoài.

Danh tính nạn nhân, nguyên nhân vụ xe tải tông xe khách 3 người tử vong

Danh tính nạn nhân, nguyên nhân vụ xe tải tông xe khách 3 người tử vong
Xe tải và xe khách nát bét sau vụ tai nạn. Ảnh: Tiền Phong & PLO

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại hiện trường, 5 người đã được đưa đi cấp cứu gồm cả tài xế xe khách. Theo ghi nhận, vụ tai nạn làm xe tải bị lật bẹp dúm, biến dạng. Nhiều hàng hóa trên xe rơi xuống đường.

Trưa 6/2, Thượng tá Mai Anh Dũng – Phó Trưởng Công an TX Bến Cát (Bình Dương) cho PV báo Tiền Phong biết nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra vào sáng nay giữa xe tải và xe khách khiến 3 người chết, 2 người bị thương.

Nguyên nhân do người điều khiển xe tải lưu thông không đúng phần đường gây tai nạn. Xe khách cũng lưu thông không đúng làn đường quy định.

Danh tính các nạn nhân được xác định là Phạm Bắc Nam (33 tuổi, tài xế), Nguyễn Huỳnh Ngọc Trân (41 tuổi, cùng ngụ tại Bình Dương) và 1 phụ xe tên Tâm, PLO cho hay. 

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN