Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:16
RSS

Danh tính 5 người bị thương trong vụ sập giàn giáo Trung tâm Văn hóa Xứ đông

Thứ tư, 23/10/2019, 21:29 (GMT+7)

Sự cố sập 1 phần giàn giáo ở công trường thi công Trung tâm Văn hóa Xứ đông khiến 5 người bị thương phải nhập viện.

Sập giàn giáo tại trung tâm văn hoá, 5 người bị thương
Sập giàn giáo tại trung tâm văn hoá, 5 người bị thương

Chiều 23/10, UBND tỉnh Hải Dương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương đã phối hợp tổ chức họp báo thông tin chính thức về sự cố sập giàn giáo khi thi công công trình Trung tâm văn hoá Xứ đông xảy ra vào tối 22/10.

Theo thông tin tại cuộc họp báo, trong số 5 công nhân bị thương khi sự cố xảy ra, tính đến chiều 23/10, một công nhân xuất viện, một công nhân dự kiến sẽ xuất viện trong ngày 24/10 và ba công nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Sức khỏe của các công nhân đang điều trị tại bệnh viện đã tạm thời ổn định. Nguyên nhân sự cố đang được cơ quan chức năng điều tra.

Theo đó, danh sách và tình trạng sức khỏe 5 nạn nhân tính đến chiều 23/10 gồm:

1. Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1983, thường trú tại xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) bị thương nhẹ, đã xuất viện.

2. Trần Thị Định (sinh năm 1977, thường trú tại xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) bị thương nhẹ, dự kiến sẽ ra viện vào ngày 24/10.

3. Ngô Kim Bình (sinh năm 1986, thường trú tại xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh thanh Hóa) bị thương, đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

4. Lê Xuân Tín (sinh năm 1994, thường trú tại xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị thương, đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

5. Trần Văn Dũng (sinh năm 1967, thường trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) bị thương, đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Ông Lê Văn Toản, Chỉ huy trưởng công trường, đại diện liên danh nhà thầu cho biết công nhân làm việc tại công trường đều được ký hợp đồng lao động. Nhà thầu cam kết sẽ đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Hiện nay, các nhà thầu đã tạm dừng thi công, cam kết rà soát toàn bộ công tác an toàn lao động tại công trường, đảm bảo an toàn lao động theo quy định và khi nào được sự cho phép của cơ quan chức năng mới tiếp tục triển khai thi công. 

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương Vũ Hồng Khiêm cho biết sở sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để sớm tìm ra nguyên nhân sự cố; yêu cầu rà soát lại các nội dung về an toàn lao động và việc chấp hành các chính sách pháp luật về lao động đối với đơn vị đảm nhiệm thi công công trình.

Ông  Lê Văn Toản - Trưởng chỉ huy công trường - Đại diện liên danh nhà thầu (Công ty Cổ phần Xây dựng - Đầu tư Phát triển Bạch Đằng 15) cho biết, vào khoảng hơn 9h tối ngày 22/10, tại công trình xây dựng Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (Khu đô thị mới phía Đông, phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn lao động.

Thời điểm trên tại sàn tầng 4 công trình, xảy ra sự cố sập một phần giàn giáo chống (khoảng 100m2), đổ sập xuống sàn tầng 1 cùng 05 người lao động ngã xuống phía dưới.

Theo ông Toản, các lao động đang làm công việc đổ bê tông, làm việc trong thời hạn dưới 30 ngày, BHXH không thuộc đối tượng tham gia, đã được trả và lương. Thời gian làm việc, khi có công việc thực hiện đổ bê tông các lao động mới vào công trường làm việc. Khi xảy ra sự cố không mong muốn này nhà thầu chúng tôi sẽ cam kết  chịu trách nhiệm với người lao động đến cùng.  

Được biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã huy động lực lượng cán bộ, công nhân và thiết bị trên công trường đưa ngay được 3 người ra khỏi hiện trường và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN