Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:20
RSS

Vụ xe khách giường nằm phát nổ: Xác định danh tính 12 nạn nhân

Thứ tư, 22/02/2017, 09:57 (GMT+7)

Trong 12 người bị thương trong vụ xe khách bị nổ được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, có một bé gái 5 tuổi.

Như Đời Sống Plus đã đưa tin, đêm 21/2, xe khách giường nằm của nhà xe Ka Long mang BKS  14B – 006.94 chạy tuyến Thái Nguyên – Móng Cái đang lưu thông đến quốc lộ 18, thuộc thôn Đông Du, xã Đào Viên (Quế Võ, Bắc Ninh) tự nhiên phát nổ khiến 14 người thương vong.

Trong đó, 2 người tử vong tại chỗ, 12 người bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh.

Vụ nổ xe khách ở Bắc Ninh: Xác định danh tính 12 nạn nhân

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ xe khách. Ảnh C.N

Theo ghi nhận của PV Đời Sống Plus, ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt đưa người gặp nạn đi cấp cứu đồng thời khám nghiệm hiện trường. Tại nơi xảy ra tai nạn, kính xe bị vỡ vụn, bắn ra xa khoảng 200m. Nhiều chăn gối của nhà xe, quần áo của hành khách trên xe rơi xuống đường.

Đến khoảng 2h30 ngày 22/2, công tác khám nghiệm hiện trường kết thúc. Lực lượng chức năng kéo xe khách về Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra

Vụ nổ xe khách ở Bắc Ninh: Xác định danh tính 12 nạn nhân 2

Xe cứu hộ đã đưa chiếc xe khách phát nổ nằm về công an tỉnh để điều tra. Ảnh C.N

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, có 12 người nhập viện trong đêm trong vụ nổ trên đang được cấp cứu tại bệnh viện gồm:

1: Nguyễn Văn Hà (33 tuổi, ở Việt Tiến, Bắc Giang)

2: Nguyễn Văn Nghĩa (27 tuổi, Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh).

3: Lường Thị Nhung (35 tuổi, Định Hóa, Thái Nguyên).

4: Nguyễn Văn Ngân (42 tuổi, Việt Tiến, Việt Yên, Bắc Giang).

5: Nguyễn Văn Toàn (22 tuổi, Lương Phục, Hiệp Hòa, Bắc Giang).

6: Nguyễn Thị Thúy (27 tuổi, Việt Tiến, Việt Yên, Bắc Giang).

7: Hoàng Minh Ngoan (39 tuổi, Tân Thịnh, Định Hóa, Thái Nguyên).

8: Nguyễn Hoài Thuận (24 tuổi, TP Hạ Long).

9:  Nguyễn Trung Tân (28 tuổi, Việt Yên, Bắc Giang).

10: Nông Đức Thương (22 tuổi, Yên Lập, Chiêm Hóa, Thái Nguyên).

11: Vũ Đức Anh (24 tuổi, Ngọc Hội, chiêm Hóa, Tuyên Quang).

12: Hoàng Huỳnh Nhi (5 tuổi, Tân Thọ, Định Hóa, Thái Nguyên).

Trong số 12 người nhập viện, có 9 người được sơ cứu vết thương và chuyển lên khoa ngoại, khoa thần kinh. Còn 3 người vẫn nằm ở khoa cấp cứu. Duy nhất, có cháu Hoàng Huỳnh Nhi (5 tuổi) may mắn không bị thương.

Vụ nổ xe khách ở Bắc Ninh: Xác định danh tính 12 nạn nhân 3

Đồ vật của nhà xe và hành khách bay ra ngoài...

Đến khoảng 3h sáng, lực lượng công an vẫn đang trong bệnh viện để thu thập thông tin, lấy lời khai của một số nhân chứng để tìm hiểu nguyên nhân xảy ra vụ nổ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện tại theo thống kê ban đầu vụ nổ chỉ có 2 người tử vong, là một nam và một nữ, chưa xác định được danh tính.

Vụ nổ xe khách ở Bắc Ninh: Xác định danh tính 12 nạn nhân 4

12 người bị thương cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh chỉ có 2-3 người bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng

Trong 12 người bị thương chỉ có 2 - 3 người bị thương nặng nhưng không ai nguy hiểm đến tính mạng. Những người còn lại bị thương nhẹ đã được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh.

Ngay trong đêm xảy ra tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã đến bệnh viện thăm hỏi và hỗ trợ những bệnh nhân gặp nạn mỗi người 2 triệu đồng.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus