Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:33
RSS

Dân phàn nàn Cục CSGT đưa sai thông tin về tai nạn giao thông ngày Tết

Thứ năm, 02/02/2017, 20:10 (GMT+7)

Người dân phản ánh danh sách các tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2017 vừa qua do Cục CSGT đưa ra vẫn có sai sót.

Theo số liệu thống kê của Cục CSGT, trong 7 ngày Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 (từ 26/1 - 1/2), toàn quốc xảy ra 368 vụ tai nạn giao thông làm chết 203 người, bị thương 417 người. Trong đó, đường bộ có 360 vụ làm 197 người chết, 406 người bị thương; đường sắt có 8 vụ khiến 6 người chết, 11 người bị thương.

tai nạn giao thông dịp Tết Nguyên đán 1

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Ảnh PLO

Cũng theo thông tin từ Cục CSGT, trong dịp Tết vừa qua có 6 địa phương không xảy ra tai nạn giao thông là Bắc Ninh, Cao Bằng, Kon Tum, Ninh Bình, Sơn La và Lào Cai. Tuy nhiên theo tài liệu của báo Tiền Phong cho thấy, trong 6 tỉnh trên Ninh Bình là địa bàn xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người chết.

Cụ thể, vào khoảng 22h ngày 26/1 (tức ngày 29 Tết), ông Vũ Văn Vĩnh (45 tuổi) điều khiển xe máy chở theo con trai Vũ Trung Hiếu (7 tuổi, đều trú tại xóm 14 xã Ân Hòa, Kim Sơn) đi sắm tết.

Khi đang lưu thông trên Quốc lộ 10 hướng Kim Sơn – TP Ninh Bình, khi đến địa bàn xã Ân Hòa, xe máy của cha con ông Vĩnh bất ngờ bị chiếc xe taxi chạy ngược lại đâm trực diện khiến cả 2 người văng xuống sông và tử vong sau đó.

Trao đổi về vấn đề này, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia giải thích, vì phải kiểm tra chéo số liệu của Cục CSGT với các địa phương và thống nhất với Văn phòng Chính phủ nên báo cáo chính thức chưa ban hành.

tai nạn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2

So với năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông dịp Tết 2017 tăng mạnh. Ảnh Dân Trí

Trong khi đó, trao đổi với báo VnExpress vào ngày 2/2, đại diện Cục CSGT, Bộ Công an cho biết trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu, số vụ tai nạn giao thông tăng đột biến. So với Tết Nguyên đán 2016, số vụ tai nạn giao thông tăng 29,5%, tăng 11,5 % số người chết và 48% số người bị thương.

Đại diện Cục CSGT phân tích, nguyên nhân chủ yếu được xác định là do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia còn cao, nhất là ở các vùng nông thôn. "Người dân tùy tiện vi phạm luật giao thông với suy nghĩ cảnh sát không xử phạt trong những ngày Tết", vị này nói và cho biết thêm tại một số địa phương, việc kiểm tra, xử lý vi phạm ở địa bàn nông thôn còn hạn chế.

Bên cạnh đó, báo cáo từ các cơ sở y tế trên cả nước từ 26/1 - 1/2 cho thấy, tổng số khám, cấp cứu do tai nạn giao thông dịp Tết gần 35.800 trường hợp. Trong đó có hơn 19.500 trường hợp va chạm nhẹ được xử trí và cho về trong ngày, có 11.454 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú và gần 2.300 trường hợp phải chuyển tuyến điều trị.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus