Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:01
RSS

Vụ con đánh mẹ ở Hải Dương: Đánh mẹ bất tỉnh rồi thản nhiên đi ngủ

Thứ ba, 26/09/2017, 09:09 (GMT+7)

Tại cơ quan chức năng, đối tượng Chương đã thừa nhận hành vi đánh mẹ đến bất tỉnh rồi sau đó bỏ đi mà không đưa mẹ đi cấp cứu.

Đánh mẹ ruột bất tỉnh ở Hải Dương: Nghịch tử thừa nhận vụ việc

Đánh mẹ ruột bất tỉnh ở Hải Dương chỉ vì nghi ngờ mẹ có người đàn ông khác. Ảnh Infonet

Liên quan đến vụ việc nghịch tử đánh mẹ bất tỉnh ở Hải Dương, ngày 25/9, Công an huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã bắt giữ Trần Xuân Chương, sinh năm 1989 (trú tại khu Vô Hối, thị trấn Thanh Miện) để điều tra về hành vi đánh mẹ ruột của mình (bà Phạm Thị C., sinh năm 1967) nguy kịch.

Tại cơ quan chức năng, Chương khai nhận chính mình đã ra tay đánh mẹ ruột đến bất tỉnh, sau đó, đối tượng này bỏ mặc người mẹ nằm bất tỉnh và lên giường đi ngủ, sáng hôm sau bỏ trốn. “Hung khí” được Chương dùng để đánh mẹ ruột của mình là chiếc quạt cây.

Sau khi bỏ đi, Chương đã nhắn tin cho em trai thứ 2 là Trần Việt Tiến về nhà đưa mẹ đi cấp cứu. Khai nhận về nguyên nhân ra tay đánh mẹ ruột của mình, Chương trả lời rằng do nghi ngờ bà C. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên mỗi lần đi uống rượu về, Chương thường hay cãi nhau với mẹ.

Vào tối ngày 23/9, sau khi uống rượu về, Chương cùng 2 người khác về nhà ngủ. Khi vào nhà, Chương nghe thấy tiếng chuông điện thoại của bà C. reo nhưng bà không nghe. Cho rằng mẹ có bạn trai, không dám nghe điện thoại nên Chương đã vào phòng đánh bà C. khiến bà ngã lăn ra sàn nhà.

Không dừng lại ở đấy, Chương còn tiếp tục cầm chiếc quạt điện đập và người bà C. khiến bà bất tỉnh. Thấy mẹ thương tích bất tỉnh, Chương không đưa mẹ đi cấp cứu mà bế bà C. đặt lên giường. Sáng ngày 24/9, Chương cởi hết quần áo bà C. để thay nhưng bà C. không cho Chương mặc quần áo vào. Vì thế, đối tượng để mẹ nằm lõa thể trên dường và bỏ đi.

Chiều nay (25/9), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã bàn giao đối tượng Trần Xuân Chương người cố ý gây thương tích với mẹ đẻ cho Công an huyện Thanh Miện để tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN