Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:53
RSS

Đặng Văn Lâm chính thức lỡ hẹn với AFF Cup 2021

Thứ ba, 21/09/2021, 07:22 (GMT+7)

Với chấn thương nặng gặp phải, Đặng Văn Lâm sẽ phải rời xa sân cỏ 4 tháng và làm khán giả của AFF Cup 2021.

Mới đây, CLB Cerezo Osaka đã đưa ra thông báo về kết quả kiểm tra chấn thương của Đặng Văn Lâm. Theo đó, thủ thành ĐT Việt Nam bị trật khớp vai và phải nghỉ thi đấu trong vòng 4 tháng.

Như vậy, Đặng Văn Lâm sẽ vắng mặt trong ít nhất 4 trận đấu sắp tới của ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á gồm các trận gặp Trung Quốc (ngày 7/10), Oman (ngày 12/10), Nhật Bản (ngày 11/11) và Saudi Arabia (ngày 16/11).

Cựu thủ môn của Hải Phòng cũng sẽ không thể thi đấu tại AFF Cup 2021. Dự kiến, AFF Cup 2021 sẽ diễn ra từ ngày 5/12/2021 tới 1/1/2022. Văn Lâm cũng không tham dự các trận trong năm 2021 cùng CLB Cerezo Osaka.

Đặng Văn Lâm chính thức lỡ hẹn với AFF Cup 2021
Đặng Văn Lâm chính thức lỡ hẹn với AFF Cup 2021 vì chấn thương

Từ đầu tháng 6 tới nay, có 3 quốc gia ngỏ ý muốn đăng cai giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Cup 2021 (thi đấu trong năm 2021 do giải bị hoãn một năm vì dịch Covid-19), gồm Thái Lan, Campuchia và Singapore.

Theo tiết lộ mới đây của tờ Siamsport thì một đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình của AFF Cup 2020 tại xứ chùa Vàng đã khẳng định 99% giải sẽ được tổ chức tại Singapore. "Khá khó cho đương kim vô địch Việt Nam tổ chức giải đấu với sự hoành hành của đại dịch Covid-19. Theo những thông tin chúng tôi có được, 99% khả năng giải đấu năm nay sẽ diễn ra tại Singapore", đơn vị này cho biết.

Theo dự kiến lễ bốc thăm chia bảng giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm nay là Singapore, diễn ra vào ngày hôm nay 21/9 tới đây. Trong quá khứ, Singapore từng tổ chức kỳ AFF Cup (khi đó giải còn mang tên Tiger Cup) lần đầu tiên vào năm 1996. Sau đó, họ có thêm ba lần nữa là đồng chủ nhà ở vòng bảng của giải. AFF Cup 2021 dự kiến bắt đầu từ ngày 5/12/2021 và kết thúc vào ngày 1/1/2022.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại