Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:27
RSS

Đang đi làm đồng, một phụ nữ bị sét đánh tử vong

Thứ bảy, 13/06/2020, 06:57 (GMT+7)

Trong lúc chị L. đi dặm lúa ngoài ruộng thì trời đổ mưa to, kèm theo sấm sét. Khi mưa dông kết thúc, không thấy chị L. về nhà nên người thân ra ruộng tìm thì đã thấy thi thể chị nằm giữa đồng.

Sét đánh chết một phụ nữ ở Cần Thơ khi đang làm đồng

Sét đánh chết một phụ nữ ở Cần Thơ khi đang làm đồng. Ảnh minh họa. 

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ xác nhận trên địa bàn một vụ sét đánh rất nguy hiểm khiến một người tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là chị N.T.T.L. (39 tuổi, ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ).

Theo thông tin từ gia đình, trong lúc chị L. đi dặm lúa ngoài ruộng thì trời đổ mưa to, kèm theo sấm sét. Khi mưa dông kết thúc, không thấy chị L. về nhà nên người thân ra ruộng tìm thì đã thấy thi thể chị nằm giữa đồng vì bị sét đánh tử vong từ trước đó. 

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ, sau thời gian nắng nóng kéo dài, những ngày qua trên địa bàn thành phố đã xảy ra nhiều trận mưa, giông lốc gây thiệt hại về người và tài sản.

Trong đó, thiệt hại gần 400 căn nhà tại các quận huyện và làm chết 4 người (ba người bị sét đánh, một người bị nhà sập đè trúng). Trường hợp sét đánh của chị L. là trường hợp thứ 4 trên địa bàn. Cụ thể, trước đó, chiều 10/6, mưa lớn kèm theo giông lốc làm hàng loạt cây xanh ở các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy của TP.Cần Thơ bị bật gốc, ngã đổ, gãy nhánh.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện Cờ Đỏ đã tổ chức đoàn đến chia buồn, động viên đồng thời hỗ trợ cho gia đình chị 5 triệu đồng. Đồng thời, Phòng Lao động - thương binh và xã hội huyện Cờ Đỏ cũng thăm hỏi, hỗ trợ thêm cho gia đình 5 triệu đồng.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN