Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:06
RSS

Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận mang "sinh lý ngược"

Thứ bảy, 04/02/2017, 14:56 (GMT+7)

Khi biểu diễn tại một phòng trà ở TP.HCM, Đàm Vĩnh Hưng đã thừa nhận với người hâm mộ rằng, anh đang mang "sinh lý ngược".

Tại phòng trà WE ở TP.HCM vào tối 2/2, sau khi trình diễn các ca khúc được khán giả yêu cầu, Đàm Vĩnh Hưng đã tự thừa nhận mình mang “sinh lý ngược”.

Trong những ngày Tết, anh chỉ ngủ khoảng 2 tiếng thế nhưng khi đứng lên sân khấu, anh vẫn luôn giữ được sự máu lửa với nghề. Nhiều ca sĩ thường nói không với nước đá trước và sau khi hát, còn Mr. Đàm lại đi ngược với số đông. Anh còn tiết lộ, khi thưởng thức những món đó, anh lại càng mở giọng và hát máu lửa hơn.

Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận mang "sinh lý ngược"

Nhiều nghệ sĩ thường không nhận show trong dịp Tết để có thời gian bên gia đình, tuy nhiên trong suốt hơn 20 ca hát, Đàm Vĩnh Hưng vẫn nhận lời biểu diễn ở nhiều nơi khác nhau bất kể ngày tết hay ngày thường.

Khi biểu diễn, Mr. Đàm cũng luôn đáp ứng những yêu cầu của khán giả, khi thì hát những bản trữ tình phục vụ người nghe nhiều tuổi, khi lại hát những bản hit đình đám, sôi động để phục vụ người hâm mộ trẻ. Chính vì sự chiều chuộng khán giả nên Đàm Vĩnh Hưng nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả gần xa.

Trong đêm nhạc ngày 2/2,Mr. Đàm hát khá nhiều bài nổi tiếng của mình như Chờ Đông, Mưa Chiều Kỷ Niệm, Đà Lạt Hoàng Hôn… Giọng ca đầy nội lực cùng sự nhiệt tình của nam ca sĩ đã chinh phục nhiều khán giả và nhận được nhiều lời tán thưởng.

Lưu Hoài (T/h)
Theo Đời sống Plus