Thứ năm, 25/04/2024 | 18:40
RSS

Đâm chết em gái của người tình vì bị ngăn cản tình cảm

Thứ năm, 09/11/2017, 14:21 (GMT+7)

Một người phụ nữ ở Cần Thơ đã bị đâm chết chỉ vì phản đối tình cảm giữa chị gái và người yêu.

Đâm chết em gái người yêu ở Cần Thơ chỉ vì ngăn cản tình cảm
Đối tượng đâm chết em gái người yêu ở Cần Thơ chỉ vì ngăn cản tình cảm. Ảnh VNN

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã bắt giam Lê Hoàng Lực (47 tuổi, ngụ phường An Hoà, quận Ninh Kiều) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân trong vụ việc trên là  Cao Thị Tuyết N. (31 tuổi, ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền).

Được biết, Lực có mâu thuẫn với chị N. khi chị N. phản đối chuyện tình cảm giữa Lực và chị gái là Cao Thị Kiều Liên (ngụ cùng địa phương). Khoảng gần 1h sáng 3/11, chị Liên đang nằm ngủ thì nghe tiếng em gái la lớn.

Lúc này, chị Liên tỉnh dậy thì phát hiện em gái đang giằng co với Lực. Trên người nạn nhân có rất nhiều vết đâm trên người và mất nhiều máu. Gia đình sau đó đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Còn Lực bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận được tin báo vụ việc trên, Công an Cần Thơ đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Sau đó, Lực đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại ấp An Ninh (thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng). Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN