Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:21
RSS

40 tấn hàng cứu trợ từ Nga cập bến sân bay Cam Ranh

Thứ năm, 09/11/2017, 10:18 (GMT+7)

Máy bay IL-76 của Nga chở theo 40 tấn hàng cứu trợ cho đồng bão bão lụt đã cập bến tại sân bay Cam Ranh.

Nga cứu trợ cho đồng bào lũ lụt ở Việt Nam 40 tấn hàng
Chuyến bay từ ​Nga cứu trợ cho đồng bào lũ lụt ở Việt Nam 40 tấn hàng đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Cam Ranh. Ảnh Đại Đoàn Kết

Đúng 0h ngày 9/11, máy bay mang số hiệu IL-76 của Bộ Tình trạng khẩn cấp Công hòa liên bang Nga đã hạ cánh xuống cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh mang theo 40 tấn hàng cứu trợ cho đồng bào bão lụt.

Sau khi đáp xuống sân bay Cam Ranh, đại diện của Đại sứ quán Liên bang Nga cùng với lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận số hàng nói trên.

Trước đó, ngày 7/11, Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ đạo chính phủ Nga tiến hành các hoạt động viện trợ nhân đạo và hỗ trợ 5 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả do bão Damrey gây ra.

Nga cứu trợ cho đồng bào lũ lụt ở Việt Nam
Cận cảnh hàng hóa từ Nga cứu trợ cho đồng bào lũ lụt ở Việt Nam. Ảnh Đại Đoàn Kết

Ông Putin cũng bày tỏ mong muốn các nước tham dự APEC tại Đà Nẵng sẽ cũng có những hoạt động cứu trợ tương tự dành cho Việt Nam.

Các hàng hóa được vận chuyển tới Việt Nam bao gồm lều bạt lớn, một số nhu yếu phẩm thiết yếu như đường, sữa, thịt hộp, cá hộp…

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN