Thứ năm, 28/03/2024 | 22:49
RSS

89 người chết, 18 người mất tích do bão lũ ở miền Trung

Thứ tư, 08/11/2017, 10:04 (GMT+7)

Theo thống kê mới nhất từ Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho thấy số người chết lên tới 89 và 18 người mất tích trong mưa bão ở miền Trung sau cơn bão số 12.

89 người chết 18 người mất tích do bão lũ sau cơn bão số 12

Đã có ​89 người chết 18 người mất tích do bão lũ sau cơn bão số 12. Ảnh Tri  Thức Trực Tuyến

Báo cáo mới nhất từ Văn phòng Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, đã có 89 người chết, 18 người mất tích do bão lũ sau cơn bão Damrey (bão số 12). Ngoài ra còn có 174 người khác bị thương.

Khánh Hoà có 37 người chết, Bình Định và Quảng Nam cùng 15 người, Quảng Ngãi: 7 người, Thừa Thiên Huế: 9 người, Lâm Đồng: 3 người, Phú Yên, Kon Tum và Đắk Lắk mỗi tỉnh có 1 người.

Các địa phương như Quảng Nam 9 người, Bình Định 5 người, Thừa Thiên-Huế 2 người, Quảng Ngãi 1 người, Phú Yên 1 người mất tích.

Mưa bão cũng đã làm sập hơn 2.000 ngôi nhà, 110.00 ngôi nhà bị hư hỏng, 1.200 phương tiện bị chìm, 24.400 lồng bè bị hư hỏng nặng và làm chết 10.000 gia súc gia cầm.

Các địa phương đã phải huy động nhiều nhân lực từ người và phương tiện để hỗ trợ người dân khắc phục sau bão. Trên các vùng biển nam Trung bộ, quân đội vẫn duy trì tàu của quân chủng hải quân, sảnh sát biển phối hợp với tàu, thuyền của ngư dân và 8 tàu của Bộ giao thông vận tải tìm kiếm những người đang mất tích.

89 người chết 18 người mất tích do bão lũ s
89 người chết 18 người mất tích do bão lũ, 174 người khác bị thương. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Theo cảnh báo từ Trung tâm khí tượng Thủy văn trung ương, trong đêm 7/11 rạng sáng ngày 8/11, mực nước các sông ở Thừa Thiên - Huế tiếp tục dao động ở mức cao, các sông từ Quảng Nam đến Bình Định và Kon Tum xuống dần trong khi lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng sẽ lên.

Do mưa lớn kéo dài trong thời gian qua nhiều hồ chứa đã đầy gây ra nguy cơ cao về mất an toàn các hồ chứa nước xung yếu.

 

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN