Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:52
RSS

Đắk Lắk: Xót xa hai bé trai đuối nước thương tâm dưới hồ tưới cà phê

Thứ sáu, 28/09/2018, 11:40 (GMT+7)

Đi làm về nhưng không thấy các cháu đâu, người dì tá hỏa đi tìm thì phát hiện hai bé trai đuối nước thương tâm dưới hồ tưới cà phê ngay cạnh nhà.

Xót xa hai bé trai đuối nước thương tâm ở Đắk Lắk
Ảnh minh họa

Sáng ngày 28/9, ông Phan Đình Cư - Trưởng Công an xã Cư Mốt, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ 2 trẻ em đuối nước thương tâm.

Theo đó, khoảng 16h30' ngày 27/9, người thân 2 cháu Hoàng Đức Khang Rmah (4 tuổi) và Hoàng Mang Anh Kiệt (5 tuổi) tại thôn 4B, xã Cư Mốt đi làm về không thấy hai cháu ở nhà nên tá hỏa đi tìm.

Sau đó, người dì của cháu chạy tới hồ tưới cà phê cách nhà 500m tìm kiếm thì thấy hai đôi dép để trên bờ. Người dì gọi mãi nhưng không thấy hai cháu trả lời, tìm kiếm khu vực xung quanh cũng không thấy đâu. Nghi có chuyện chẳng lành, người này vội vàng chạy về gọi người dân trong thôn và cơ quan chức năng ra ứng cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Cư Mốt đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tìm kiếm và vớt thi thể hai cháu nhỏ dưới hồ tưới cà phê.

Được biết, hai cháu đang là học sinh trường Mầm non Cư Mốt. Chiều 27/9, các cháu không đi học. Do bố mẹ bận đi làm nên để các cháu ở nhà không ai trông coi thì dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Xem thêm: Cứu 3 mẹ con đuối nước nam sinh bỏ mạng ở Thanh Hóa: Nghe tin bố mẹ Hải ngất lịm

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN