Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:09
RSS

Đại ca băng nhóm dùng mã tấu cướp ô tô giữa đêm ở Đồng Nai sa lưới

Thứ tư, 15/08/2018, 11:06 (GMT+7)

Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ đối tượng cầm đầu băng nhóm cướp ô tô bằng mã tấu xảy ra trên địa bàn.

Báo Nhân Dân đưa tin, sáng 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận đã bắt giữ Chu Vũ Hải Đăng (36 tuổi), đối tượng được xác định cầm đầu trong nhóm bốn người sử dụng súng, cướp ô tô tại huyện Trảng Bom, khi đang trốn tại TP Cần Thơ.

Cụ thể, sau nhiều ngày lần theo dấu vết, các trinh sát của Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an TP Cần Thơ và lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an, bắt giữ Chu Vũ Hải Đăng, khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở TP Cần Thơ. Ngay sau khi bắt giữ, trong đêm 14/8, Đăng đã được di lý về Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra.

Đại ca băng nhóm dùng mã tấu cướp ô tô giữa đêm ở Đồng Nai sa lưới
Đối tượng Đăng tại cơ quan công an. Ảnh: Nhân Dân

Bước đầu, Đăng khai nhận, ngày 1/8 Đăng cùng Quách Quốc Vương (31 tuổi), ngụ TP Biên Hòa sang Campuchia đánh bạc. Sau đó khi trên đường về lại Đồng Nai đến khu vực huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh), phát hiện xe ô-tô nên bàn nhau cướp tài sản. Lúc này, Đăng gọi điện cho Quách Long Phú (29 tuổi) và Nguyễn Văn Quyết (28 tuổi) cùng tham gia. 

Trước đó, báo Công Lý đã đưa tin, vào tối 31/7, anh M.L.V (34 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất) điều khiển xe ô tô 7 chỗ hiệu Innova biển số 51F-354.17 chở bạn gái là P.Đ.H (35 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) đi từ tỉnh Long An về huyện Trảng Bom. Khi đến khu vực xã Hố Nai 3 thì bị nhóm của Đăng ép sát, dùng súng bắn đạn bi và mã tấu uy hiếp cướp chiếc xe.

Vào cuộc điều tra, Công an lần lượt bắt giữ Vương, Quyết và Phú, riêng Đăng bỏ trốn.

Ngày 14/8, công an phát hiện bắt giữ Đăng khi đối tượng này đã lẩn trốn tại TP.Cần Thơ. Quá trình khám xét nhà riêng các đối tượng, Công an  thu giữ 4 xe ô tô, nhiều biển số xe ô tô các loại, mã tấu, bình nén gas (dùng để bắn đạn bi), cùng hàng trăm viên đạn bi và nhiều dụng cụ khác.


Xem thêm: Vì sao chấm thẩm định không phát hiện ra sai phạm điểm thi ở Hòa Bình?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN