Thứ bảy, 27/04/2024 | 12:42
RSS

Bắt băng nhóm dùng súng cướp ô tô táo tợn ở Đồng Nai

Thứ sáu, 03/08/2018, 09:36 (GMT+7)

Khám nhà các đối tượng trong băng cướp ô tô, cảnh sát thu giữ mã tấu, bình nén gas (dùng để bắn đạn bi), cùng hàng trăm viên đạn bi và nhiều dụng cụ khác.

Theo tin tức pháp luật từ báo Đồng Nai, ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đang tạm giữ Quách Quốc Vương (31 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP.Biên Hòa), Quách Long Phú (29 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) và Nguyễn Văn Quyết (28 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo xác minh ban đầu, rạng sáng 1/8, khi phát hiện ông M.L.V (34 tuổi, ngụ xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất) điều khiển xe ô tô 7 chỗ hiệu Innova 51F-354.17 chở bạn gái là P.Đ.H (35 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) đi đến khu vực xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, các đối tượng nói trên đã dùng 2 xe ô tô khác ép xe ông V. vào lề đường.

Băng cướp ô tô táo tợn với súng và mã tấu sa lưới
Chân dung 3 đối tượng. Ảnh: PLO

Khi ông V. vừa dừng xe, các đối tượng xông đến dùng súng bắn đạn bi và mã tấu dí vào cổ và đầu buộc ông này phải xuống xe. Lấy được xe, các đối tượng lái chiếc xe trên chạy về khu vực TP.Biên Hòa cất giữ. Đến chiều cùng ngày, biết bị lộ, các đối tượng mang chiếc xe đến đường hẻm ở phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa bỏ lại.

Băng cướp ô tô táo tợn với súng và mã tấu sa lưới
Tang vật từ vụ việc. Ảnh: Báo Đồng Nai

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an huyện Trảng Bom phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ được 3 ngi can. Khám xe nhà các đối tượng trong băng cướp ô tô công an thu giữ rất nhiều biển số xe ô tô các loại, mã tấu, bình nén gas (dùng để bắn đạn bi), cùng hàng trăm viên đạn bi và nhiều dụng cụ khác.

Công an cũng thu giữ 4 chiếc ô tô là tang vật vụ án và phương tiện mà các đối tượng đã thuê để làm phương tiện gây án.

Công an còn xác định Chu Vũ Hải Đăng (36 tuổi, TP.Biên Hòa) là nghi can cùng tham gia vụ án nhưng đã bỏ trốn, pháp luật TP HCM cho hay.


Xem thêm: Gian lận thi cử tại Sơn La: Thí sinh có thi lại để đảm bảo công bằng?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN