Thứ sáu, 19/04/2024 | 04:26
RSS

Đại án Oceanbank: Hôm nay tòa tuyên án Hà Văn Thăm

Thứ sáu, 29/09/2017, 06:44 (GMT+7)

Sáng ngày 29/9, đại án Oceanbank xét xử Hà Văn Thắm cùng đồng bọn sẽ được HĐXX đưa ra bản án cho các bị cáo.

Đại án Oceanbank; Sáng nay sẽ tuyên án

Sáng nay 29/9 sẽ tuyên án vụ đại án Oceanbank. Ảnh VNN

Đại án kinh tế gây thất thoát hơn 1500 tỷ đồng cho ngân hàng Đại dương (Oceanbank) được đưa ra xét xử và sắp tuyên án. Trong vụ án này có 51 bị cáo, có hơn 700 người là cá nhân và đại diện cho cơ quan, tổ chức tham gia tố tụng, có hơn 50 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, bảo vệ quyền lợi cho bị hại và các cơ quan liên quan.

Theo cáo trạng của vụ án, từ 2009 - 2014, quá trình hoạt động kinh doanh tại Oceanbank đã xảy nhiều vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng trong việc huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng, vi phạm các quy định về cho vay…

Ngày 6/5/2015, NHNN quyết định mua lại Oceanbank với giá 0 đồng, chuyển đổi loại hình thành NH Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, VKS đề nghị mức án chung thân dành cho Hà Văn Thắm cho cả 4 tội Tham ô tài sản, Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Đề nghị xử phạt Nguyễn Xuân Sơn án tử hình cho cả 3 tội Tham ô tài sản, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo khác bị VKS đề nghị mức án từ 18 tháng tù treo đến 17 năm tù. Tuy nhiên, sau đó phía VKS đã có thay đổi trong việc đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Một số bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt đối với 4 người, đề nghị cho được hưởng án treo... Trong những lời nói sau cùng của mình, các bị cáo đều bày tỏ sự hối hận của bản thân, cũng như mong mỏi của mình vào sự công tâm của HĐXX.

Sáng nay 29/9, HĐXX sẽ tuyên án.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN