Thứ năm, 25/04/2024 | 11:53
RSS

Đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ rơi máy bay Bell 505

Thứ sáu, 07/04/2023, 10:04 (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong rơi vụ máy bay Bell 505 trên biển Vịnh Hạ Long xảy ra vào ngày 5/4.

Trao đổi với Báo Lao động sáng ngày 7/4, đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505 khi thăm quan Vịnh Hạ Long.

Theo đó, nạn nhân cuối cùng được tìm thấy là bà Nguyễn Thị Hội (SN 1963, trú tại số 422 Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) - vợ nạn nhân Hồ Tá Lực (SN 1964) bay cùng chuyến trực thăng Bell 505 đi thăm quan Vịnh Hạ Long chiều ngày 5/4.

Thi thể bà Hội nằm cách xác trực thăng khoảng vài trăm mét, tại vùng biển xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng. Trong sáng nay, lực lượng chức năng sẽ di chuyển thi thể nạn nhân về bờ để làm các thủ tục hậu sự.

Vụ rơi máy bay Bell 505 bàn giao thi thể 4 nạn nhân cho gia đình an táng

Thi thể một nạn nhân trong vụ rơi máy bay Bell 505 rơi tại biển Vịnh Hạ Long. Ảnh: Báo Thanh niên

Như vậy, sau hơn 2 ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 5 nạn nhân trong vụ máy bay rơi khi thăm quan vịnh, gồm phi công điều khiển và 4 hành khách (cư trú tại TP Đà Nẵng).

Đối với 4 thi thể nạn nhân được tìm thấy trước đó, báo cáo của UBND TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) ngày 6/4 cho biết, cơ quan chức năng cùng người nhà đã tiến hành xác định danh tính, khám nghiệm và thống nhất bàn giao, chuyển thi thể về quê nhà để gia đình lo hậu sự.

Vụ rơi máy bay Bell 505 bàn giao thi thể 4 nạn nhân cho gia đình an táng

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân trong vụ rơi máy bay

Cụ thể, thi thể đại tá Chu Quang Minh  (59 tuổi; phi công điều khiển máy bay, trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội) đã được các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm và xác định, hoàn thiện các thủ tục và bàn giao cho gia đình vào hồi 16h30 ngày 6/4, đưa về Hà Nội để đơn vị thực hiện nghi lễ an táng.

Thi thể bà Hồ Thị Oanh (61 tuổi, trú tại tổ 31, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), sau khi thống nhất giữa các cơ quan chức năng và gia đình đã tiến hành đưa đi hỏa táng tại An Lạc Viên.

Thi thể ông Hồ Tá Lực (59 tuổi, trú tại số 422, Tôn Đàn, tổ 35, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và bà Phạm Thị Bê, cùng tro cốt của bà Hồ Thị Oanh (65 tuổi, trú tại số 7 ô Cửa Bắc, tổ 19, phường Hải Châu, quận Hải Châu, Đà Nẵng) được Công ty trực thăng miền bắc, Tổng Công ty trực thăng Việt Nam - Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng trực tiếp phụ trách di chuyển bằng đường bộ về địa phương thực hiện nghi lễ an táng.

Vụ rơi máy bay Bell 505 bàn giao thi thể 4 nạn nhân cho gia đình an táng

Nhiều mảnh vỡ và động cơ máy bay bị rơi được trục vớt. Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị

Trước đó, vào chiều 5/4, chiếc máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu 8650 của Công ty trực thăng miền Bắc thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) do đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở theo bốn khách du lịch người Việt Nam thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao.

Máy bay cất cánh lúc 16h56 và bị mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu lúc 17h15 cùng ngày 5/4.  Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty trực thăng miền Bắc đã phối hợp với bộ đội biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn.

Vị trí máy bay Bell 505 bị rơi nằm mép bờ, thuộc phía đông bắc đảo Cát Bà, Hải Phòng. Sau 24 giờ tìm kiếm, phần xác của máy bay Bell 505 và hộp đen được trục vớt lên tàu, dự kiến đưa về Quảng Ninh để phục vụ điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại