Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:55
RSS

Đã tìm ra chủ ô tô Kia Morning không nhường đường xe cứu hỏa

Thứ ba, 24/09/2019, 13:35 (GMT+7)

Danh tính chủ ô tô Kia Morning nhất quyết không nhường đường xe cứu hỏa đi chữa cháy ở Hà Nội đã được tìm ra theo dữ liệu của Cục Đăng kiểm.

Tối 23/9, trên một số diễn đàn mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài khoảng 22 giây ghi lại hình ảnh chiếc xe cứu hỏa hú còi, phát loa liên tục yêu cầu chiếc xe ô tô nhãn hiệu Kia Morning nhường đường để đi làm nhiệm vụ chữa cháy nhưng lái xe ô tô không chịu nhường đường. 

Tiếng còi hụ báo hiệu xe ưu tiên kèm thông báo yêu cầu nhường đường phát ra từ xe cứu hỏa, nhưng tài xế xe Van hiệu Kia Morning vẫn "lờ" đi như không nghe thấy hay có biểu hiện nhường đường. Lính cứu hỏa như hét vào loa, khi đang vội tới địa điểm cháy ở chợ Tó, Đông Anh.

"Yêu cầu ôtô giảm tốc độ, đi gọn tay phải của mình đi", lính cứu hỏa hét vào loa, nhưng chiếc Morning vẫn chình ình trước mặt.

Đã tìm ra chủ ô tô Kia Morning ngang ngược chặn đường xe cứu hỏa
Hình ảnh từ vụ việc

Sáng 24/9, trả lời VTC News, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, qua kiểm tra dữ liệu, chủ nhân chiếc xe Kia Morning BKS 29D-071.82 đứng tên Nguyễn Hồng Tâm (trú tại Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Chiếc xe này được sản xuất 2015, tại Hàn Quốc.

Cũng trong sáng nay, thông tin với PV Trí thức trẻ, lãnh đạo công an huyện Đông Anh cho biết: Sự việc xảy ra vào sáng 23/9. Thời điểm trên, xảy ra cháy chợ Tó, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh nên một số xe chữa cháy của TP. Hà Nội được điều động, tăng cường sang hiện trường để hỗ trợ, dập lửa.

Trong lúc xe chữa cháy di chuyển sang thì xảy ra sự việc nêu trên. Hiện tại, cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ sự việc và xử lý nghiêm theo quy định.


Clip: Kia Morning "lờ" xe cứu hoả, ngang nhiên cản đường. Nguồn: VTC Now

Theo luật giao thông khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.

Theo Nghị định 46/2016, phạt tiền từ 2-3 triệu đối với người điều khiển ôtô không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe vi phạm còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN