Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:47
RSS

Đà Nẵng: 3 người thương vong trong ngôi nhà trọ cho thuê nghi do mâu thuẫn tình cảm

Thứ ba, 24/07/2018, 21:48 (GMT+7)

Chạy tới kiểm tra, mọi người phát hiện một người chết cạnh vũng máu, hai người khác đang nằm thoi thóp.

Đà Nẵng 3 người thương vong bên trong ngôi nhà trọ
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc 3 người thương vong bên trong nhà trọ ở Đà Nẵng.

Chiều 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vẫn đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng xảy ra tại (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) khiến 2 người chết và 1 người bị thương. 

Danh tính hai người tử vong được xác định là Trần Chí (SN 1966, ngụ phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) và Trà Thị Ngọc Huyền (SN 1985, ngụ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu). Người bị thương nặng ở vùng đầu được xác định là Lê Ngọc Việt (SN 1981, ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ). 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h45 trưa cùng ngày, người phát hiện tiếng la hét phát ra từ bên trong ngôi nhà trọ cấp bốn cho thuê đang cho thuê nằm trong kiệt 717 đường Tôn Đản (thuộc địa bàn tổ 27, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ).

Khi chạy đến thì họ phát hiện một người chết cạnh vũng máu, một người khác đang nằm thoi thóp. Người còn lại bị thương nặng ở vùng đầu.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác của bệnh viện, Nguyên nhân ban đầu dẫn án mạng trên có thể là do mâu thuẫn tình cảm.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ.


Xem thêm Clip: Vụ hành hạ người làm thêm ở Gia Lai: 'Chơi đá' xong là đánh đập

Thãch Hãn
Theo Đời sống Plus/GĐVN