Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:54
RSS

Đã có kết luận vụ cha 7 lần xâm hại con và 2 bé gái ở miền Tây

Thứ ba, 31/07/2018, 16:05 (GMT+7)

UBND tỉnh Long An vừa có thông báo chính thức về việc cha 7 lần xâm hại con và 2 bé gái tại xã Phước Lý, Cần Giuộc hồi tháng 6/2018.

Đã có kết luận vụ cha 7 lần xâm hại con và 2 bé gái ở miền Tây
Đã có kết luận vụ cha 7 lần xâm hại con và 2 bé gái ở miền Tây. Ảnh con gái Hoàng áo vàng và bé gái từng bị Hoàng xâm hại/Thời đại

Ngày 30/7, UBND tỉnh Long An có thông báo chính thức trả lời về việc “người cha bị tố hiếp dâm con gái ruột” xảy ra tại xã Phước Lý, H.Cần Giuộc xảy ra vào đầu tháng 6/2018.

Theo thông báo này, ngày 6/6, sau khi báo chí thông tin về “nghi án bé gái 9 tuổi bị cha ruột của mình nhiều lần xâm hại tình dục”, UBND tỉnh Long An đã vào cuộc chỉ đạo Công an H.Cần Giuộc vào cuộc điều tra, xác minh, báo Thanh niên đưa tin. 

Qua điều tra, công an xác định bé gái bị xâm hại là N.T.H.Tr (10 tuổi), con ruột của ông Hồ Văn Hoàng (47 tuổi) và bà N.T.T.H (33 tuổi, cùng ngụ tại xã Phước Lý). Công an đã tiến hành mời làm việc những người liên quan.

Ông Hoàng khai nhận đã 5 lần xâm hại tình dục với bé Tr. và 2 lần đối với 2 bé gái 13 tuổi, 9 tuổi (cả hai là hàng xóm của ông Hoàng). Hành vi đồi bại của ông Hoàng diễn ra tại nhà của mình khi vợ và mẹ ruột ông Hoàng đi làm.

Từ lời khai của những người liên quan, kết quả giám định, Công an H.Cần Giuộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối Hồ Văn Hoàng về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà H. (mẹ bé Tr.) cho biết bà và ông Hoàng cưới nhau 10 năm nay. Sau khi sinh bé Tr., ông Hoàng không chịu làm việc mà nhậu nhẹt nên bà bế con về Cần Thơ sinh sống. Gần 1 năm nay, bà H. dẫn bé Tr. về ở lại với ông Hoàng và trong căn nhà tại ấp Phú Ân, xã Phước Lý. 

Hằng ngày, bà H. đi làm thuê kiếm tiền còn bé Tr. ở nhà với ông Hoàng. Nghe nhiều người hàng xóm bàn tán chuyện ông Hoàng hiếp dâm bé Tr., bà H. gặng hỏi thì con gái cho biết: “Mỗi lần uống rượu vào, không có mẹ với bà nội ở nhà là cha (ông Hoàng) hay bảo con vào phòng để hiếp dâm".

Trước đó, ngày 5/6 trên mạng xã hội bé gái Nguyễn Thị Huyền Tr. (10 tuổi, ngụ xã Phước Lý, con ruột bị can Hoàng) tố cha ruột mình: “Mỗi lần ổng đi nhậu về là kéo Tr. vô buồng để đè xuống. Con không chịu bị ổng đánh và còn hăm dọa nếu nói cho ai biết sẽ giết chết”.

Vụ việc được Công an huyện phối hợp Công an xã Phước Lý trực tiếp đến gia đình ông Hoàng để xác minh làm rõ nội dung lời nói qua clip có hay không, báo giao thông đưa tin.

Qua làm việc với mẹ, bà nội cháu Tr., tất cả đều cho rằng thông tin này khá bất ngờ do chưa phát hiện hành vi nào đáng ngờ của người cha đối với con gái. Khi xem lại clip nội dung, cháu Tr. kể cho mọi người nghe, gia đình mới thật sự hốt hoảng và lo lắng có khả năng đã xảy ra lâu nhưng không phát giác và cháu không dám nói do sợ cha đánh.

Để cháu Tr. ổn định tinh thần và có điều kiện học tập, gia đình đã đưa cháu vào Trung tâm bảo trợ xã hội Long An thuộc Sở LĐ TB & XH tỉnh quản lý. Hiện sức khỏe cháu rất tốt, chăm ngoan được các cô giảng dạy tại đây.


Xem thêm 
Hưng Yên: Phát hiện 2 nữ sinh tử vong trong đêm với nhiều vết thương tích trên người

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN