Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:12
RSS

Đã bắt được nghi can vụ thi thể trong vali ở TP HCM

Thứ bảy, 28/11/2020, 15:59 (GMT+7)

Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 2 đã bắt giữ nghi can Jeong In Cheol liên quan vụ xác người giấu trong vali ở quận 7.

Vụ xác người giấu trong vali ở quận 7, bắt được nghi phạm Jeong In Cheol

Nghi can Jeong In Cheol bị bắt khi đang lẩn trốn tại địa bàn quận 2. Ảnh: Zing

Chiều 28/11, liên quan đến vụ thi thể trong vali, một nguồn tin cho Dân trí biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với Công an quận 2 đã bắt giữ nghi can Jeong In Cheol (sinh năm 1985, quốc tịch Hàn Quốc) vào trưa cùng ngày. 

Nghi can Jeong In Cheol bị bắt khi đang lẩn trốn tại địa bàn quận 2. Hiện, Công an TP.HCM đang phối hợp cùng với các đơn vị liên quan lấy lời khai của nghi can để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Trước đó, sáng cùng ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 7 (TP.HCM), thông báo đến các đơn vị nghiệp vụ và công an 24 quận, huyện ở TP.HCM truy tìm Jeong In Cheol sau khi xác định người này có liên quan đến vụ vụ thi thể không nguyên vẹn được phát hiện trong valy màu hồng trong căn nhà thuộc khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7 tối 27/11. 

Theo nội dung thông báo, Jeong In Cheol sinh sống ở CC 1-2-4 Garden Plazal Phú Mỹ Hưng, KP.4, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM. Người này đang là giám đốc một công ty, thuê và làm việc tại căn nhà xảy ra vụ án (tại số 24, đường số 3, khu dân cư Him Lam, KP.5).

Vụ xác người giấu trong vali ở quận 7, bắt được nghi phạm Jeong In Cheol

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: PL&BĐ

Trước đó, như Zing đưa tin, tối ngày 27/11, chủ căn nhà thuộc khu dân cư Him Lam đến kiểm tra nhà (đã cho một số người nước ngoài thuê hoạt động kinh doanh và đã trả lại 2 ngày trước đó không rõ lý do), phát hiện trong nhà vệ sinh có một vali bốc mùi hôi thối và nhiều dấu hiệu nghi vấn nên trình báo công an.

Nhận tin báo, lực lượng Công an quận 7 phối hợp cơ quan chức năng liên quan nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai, làm rõ vụ việc. Khi kiểm tra vali, cơ quan chức năng phát hiện bên trong là thi thể người không còn nguyên vẹn.

Theo kiểm tra ban đầu tại hiện trường, thi thể nạn nhân bọc trong một túi ni lông màu đen. Túi ni lông này được đặt trong vali màu hồng, xung quanh khu vực phát hiện vali còn có cưa, kìm cộng lực... Qua khám nghiệm tử thi, giám định ADN, bước đầu xác định nạn nhân là nam giới (khoảng 31 tuổi, người Hàn Quốc), có thể tử vong vào tối 26/11.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN